TP.HCM

Vừa chém người, cướp xe thì gặp dân phòng

ANTĐ - Ba đối tượng cầm mã tấu rủ nhau đi cướp xe máy của người đi đường. Khi vừa gây án xong, các đối tượng đã bị lực lượng dân phòng đi tuần tra bắt giữ cách hiện trường không xa.

Thông tin từ đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Bình Chánh, TP.HCM xác nhận đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng là Mai Nhật Tân (SN 1989), Vương Đình Hải (SN 1991) và Nguyễn Quốc Trí (SN 1994, cùng ngụ phường 5, quận 8) để điều tra làm rõ về hành vi “cướp tài sản”.

3 tên cướp bị bắt giữ tại cơ quan công an

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào 21h đêm 13/1 Tân và Trí rủ Hải đi cướp xe máy của người đi đường lấy tiền chia nhau tiêu xài. Sau đó, cả ba lên xe máy BKS 51P9- 7525 do Trí cầm lái về nhà Tân lấy cây mã tấu (dài khoảng 50cm) rồi lên đường “săn mồi”.

Cả bọn rảo qua nhiều tuyến đường trên địa bàn, khi đi đến đường Tân Liêm, thuộc ấp 2, xã Phong Phú chúng phát hiện anh I.M.M (SN 1974, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe máy BKS 59L1- 19702 lưu thông một mình trên đường. Lập tức, ba đối tượng vượt lên ép xe anh M vào lề, tên Hải dùng chân đạp vào xe làm anh M loạng choạng tay lái.

Tân và Hải nhảy xuống xe, Tân cầm mã tấu tiến tới chém vào lưng khiến anh M té ngã xuống đường. Chưa dừng lại, Tân tiếp tục lao vào chém vào tay nạn nhân. Quá hoảng hốt anh M bỏ chạy thoát thân. Tuy nhiên, khi Hải lấy chiếc xe vừa cướp chở Tân tháo chạy được một đoạn thì bị lược lượng dân phòng truy đuổi bắt giữ hai tên cùng tang vật. Riêng Trí đã chạy thoát lúc đó nhưng công an đã truy xét, bắt giữ được.

Hiện cơ quan công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.