Vừa bán lợn được mấy chục triệu, trộm lập tức "viếng thăm"

ANTD.VN - Biết gia đình bà Hợi vừa bán lợn nên có khoản tiền kha khá, Hiếu và Hà bàn bạc tìm cách đột nhập, khoắng tiền.

CQĐT CAH Thanh Thủy, Phú Thọ ngày 26-4 cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hà (SN 1999) và Nguyễn Bá Hiếu (SN 1998), cùng trú ở xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Cặp đôi Hiếu, Hà bị dẫn giải thực nghiệm lại vụ trộm

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 8h ngày 10-4-2017, Nguyễn Bá Hiếu biết nhà bà Hợi ở khu 3, xã Tu Vũ đi vắng, nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Thực hiện hành vi phạm tội, Hiếu rủ… hàng xóm của bà Hợi là Trần Mạnh Hà (SN 1999), tham gia.

Sau khi trèo tường vào được trong sân nhà bà Hợi, các đối tượng dùng lưỡi cưa phá khóa cửa, đột nhập vào lục lọi lấy đi gần 100 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Rất quái, trước khi bỏ đi, cặp đôi dùng khăn lau các vị trí tiếp xúc khi trộm cắp nhằm xóa mọi dấu vết, rồi theo lối cũ ra ngoài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT CAH Thanh Thủy đã xác minh, bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận do biết nhà bà Hợi vừa bán lợn, có tiền nên đã rủ nhau đột nhập trộm cắp lấy tiền ăn tiêu.

Đáng chú ý trước đó, đối tượng Hà cũng đã mò vào nhà bà Hợi, lấy được gần 300.000 đồng. Ngoài ra, ngày 4-2-2017, Hà và Hiếu còn đột nhập vào gia đình bà Nguyễn Thị Loan ở khu 2 xã Tu Vũ, phá két sắt trộm cắp tiền mặt, dây chuyền vàng, điện thoại di động, đồng hồ, thẻ điện thoại… trị giá hơn 50 triệu đồng.

Vụ án đang được CQĐT CAH Thanh Thủy tiếp tục điều tra mở rộng.