Vụ xẻ thịt hổ nấu cao: Án điểm xử cuối tháng 1-2008
(ANTĐ) - Khoảng 9h ngày 4-9-2007, theo nguồn tin phản ánh của nhân dân tại số nhà 103, khu B5, tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, chủ nhà và một số người đang tổ chức mổ thịt động vật hoang dã là hổ rừng lấy xương nấu cao, Tổ công tác thuộc Phòng PC 15 - CATP Hà Nội với sự phối hợp của Cục C15 - Bộ Công an, cán bộ Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang những người có hành vi phạm tội trên cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Hai con hổ bị xẻ thịt thuộc phân nhóm IB (nhóm nghiêm cấm khai thác, sử dụng).
4 bị can trực tiếp liên quan đến vụ án là: Nguyễn Thị Thanh (SN 1967), chủ nhà; Trần Văn Đế (SN 1973), KHTT tại Du Nội, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội, là y sĩ y học cổ truyền; Chu Văn Biên (SN 1964) và Nguyễn Đức Thiệp (SN 1969), cả hai cùng trú tại khu 8, Đại An, Thanh Ba, Phú Thọ.
Hành vi của các bị can không chỉ vi phạm Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 31-3-2006 của Chính phủ và phụ lục I của Công ước CITES để lấy xương động vật quý hiếm nấu cao bán kiếm lời mà còn phạm vào tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm theo điều 190, khoản 2, điểm đ Bộ luật Hình sự.
Các ngành chức năng của thành phố đã xác định đây là vụ án điểm, đẩy nhanh quá trình tố tụng và xử phạt nghiêm khắc hơn thông lệ đối với người phạm tội. Sau khi cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội kết thúc điều tra, ngày 25-12-2007, VKSND TP Hà Nội đã hoàn thành bản cáo trạng đề nghị truy tố 4 bị can theo điều luật trên. TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án này vào ngày 30-1-2008.
H.Phương