Vụ vợ chồng đại gia cà phê bị sát hại: Hung thủ bịt mặt, đột nhập căn biệt thự

ANTĐ - Liên quan đến vụ vợ chồng đại gia cà phê ở Cai Lậy (Tiền Giang) bị sát hại, cơ quan Công an đã trích xuất camera an ninh trong căn biệt thự và hình ảnh từ camera thể hiện có kẻ đội nón kết, bịt khẩu trang kín, đeo găng tay đã leo rào đột nhập căn biệt thự...

Trước đó, vào sáng 24-1, hai nạn nhân là ông Lương Văn Đấu (SN 1949) và bà Võ Thị Năm (SN 1953) là cha và mẹ của ông Lương Văn Triêm- chủ cơ sở cà phê Hữu Khánh (tọa lạc số 113, Quốc lộ 1A, thị xã Cai Lậy) được người thân phát hiện đã tử vong trong phòng ngủ ở tầng 2 của căn biệt thự.

Căn biệt thự nơi xảy ra vụ trọng án

Tại hiện trường, trên người hai nạn nhân được phát hiện có nhiều vết đâm, vết cắt cổ và trong nhà có nhiều đồ vật bị xáo trộn. Ngay sau khi có án mạng, Công an tỉnh Tiền Giang đã tổ chức phong tỏa căn biệt thự, khám nghiệm hiện trường. Vào chiều tối 24-1 công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi với sự hỗ trợ của các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã cơ bản hoàn tất. Thi thể của hai nạn nhân đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Chiều 25-1, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cục Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội và Công an tỉnh Tiền Giang đã hoàn tất hồ sơ đề nghị khởi tố vụ án giết người trên. Đồng thời hiện nay, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tiền Giang và Bộ Công an vẫn đang tiếp tục thu thập thêm thông tin cần thiết để sớm làm rõ tung tích hung thủ.