Vụ sập giàn giáo tại Formosa: Đề nghị phạt tù giam 2 bị cáo người Hàn Quốc

ANTĐ - Ngày 18-12, kết thúc ngày thứ 3 phiên xét xử vụ sập giàn giáo ở Formosa, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị mức án tù đối với 4 bị cáo. Còn các công nhân bị thương, thân nhân của nạn nhân tử vong cho rằng, mức hỗ trợ, bồi thường không công bằng, chưa thỏa đáng.

Bồi thường, hỗ trợ không công bằng, chưa thỏa đáng

Trong ngày làm việc thứ 3 phiên xét xử vụ sập giàn giáo Formosa Hà Tĩnh, sáng 18-12, nhiều người bị hại là các công nhân bị thương trong tai nạn, thân nhân của những công nhân đã tử vong cho biết, việc hỗ trợ của công ty Samsung C&T Corporation và công ty cung ứng lao động Nibelc với họ vẫn chưa thỏa đáng, đề nghị tòa xem xét. 

Công nhân Nguyễn Đại Phong (bị thương tật 37% sau tai nạn) và Lê Thanh Bình (thương tật 35%) cho rằng với tỉ lệ thương tật của họ cao như thế nhưng phía Samsung và Nibelc chỉ bồi thường cho họ bằng những nạn nhân khác là không công bằng.

Vụ sập giàn giáo tại Formosa: Đề nghị phạt tù giam 2 bị cáo người Hàn Quốc ảnh 1

Ông Kim Sang Chae, đại diện công ty Samsung C&T Corporation tại phiên tòa

Tại tòa, ông Nguyễn Xuân Trường - cha của công nhân Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, anh Sơn bị đa chấn thương trong tai nạn, hiện nay bệnh tái phát lại, chân tay vẫn còn phải đóng đinh chưa đi lại được, thương tật 42%, tuy nhiên, con của ông chỉ được nhận được mức hỗ trợ từ phía chủ thầu xây dựng với mức tương đương những công nhân bị thương nhẹ khác là chưa thỏa đáng.

Có mặt tại tòa, ông Kim Sang Chae - đại diện công ty Samsung cho biết sẽ làm việc với bộ phận bồi thường của công ty và sẽ đưa ra phương án đền bù thích hợp nhất cho các công nhân.

Hội đồng xét xử đề nghị phía Samsung thực hiện đúng lời cam đoan trên với các nạn nhân. 

Được biết, công ty Samsung và công ty Nibelc đã hỗ trợ, bồi thường cho nạn nhân và người nhà các nạn nhân với số tiền gần 10 tỷ đồng.

Đề nghị phạt tù giam 4 bị cáo

Vụ sập giàn giáo tại Formosa: Đề nghị phạt tù giam 2 bị cáo người Hàn Quốc ảnh 2

4 bị cáo trước vành móng ngựa

Phiên xét xử buổi chiều 18-12, các luật sư cũng đã có một số câu hỏi dành cho các bị cáo và đại diện của công ty Samsung và công ty Nibelc để làm rõ thêm các tình tiết của vụ tai nạn.

Cũng tromg buổi chiều, đại diện VKSND tỉnh Hà Tĩnh đọc bản luận tội, đề nghị HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tù giam 4 bị cáo về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động”. Trong đó Kim Jong Wook (43 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) 3 năm 6 tháng đến 4 năm; Lee Jae Myeong (62 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, trú Quảng Bình) 3 đến 4 năm; Nguyễn Thái Đức (30 tuổi, trú Hà Tĩnh) 30 đến 36 tháng. 

Theo nhận định của vị công tố, hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng các bị cáo thể hiện ăn năn hối cải, đã xin lỗi và cùng công ty kịp thời hỗ trợ, bồi thường kịp thời cho gia đình có công nhân chết và những người bị thương. 

Bên cạnh phía bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, có một số người xin cho bị cáo được hưởng án treo. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã hai lần gửi công hàm đề nghị xem xét trên cơ sở nhân đạo, mối quan hệ hữu nghị, tạo điều kiện tốt nhất, khoan hồng xem xét mức phạt thấp nhất cho các bị cáo.

Dự kiến ngày 21-12 phiên tòa tiếp tục diễn ra phần tranh tụng.