Vụ ôm lưu đạn cố thủ ở TP Vinh: Những vụ án "hóc búa" được công an hóa giải

ANTD.VN - CATP Vinh mới đây đã thành công trong việc bắt giữ đối tượng ôm lưu đạn cố thủ trong suốt 14 tiếng mà không gây thương vong về người và tài sản. Kết quả ngoạn mục này một lần nữa chứng minh năng lực hóa giải xuất sắc của lực lượng công an trong những vụ án tưởng chừng như khó giải này.

Như ANTĐ thông tin, khoảng 10h ngày 1-10, tổ công tác CATP Vinh tiến hành bắt giữ Lê Ngọc Sơn (33 tuổi, tạm trú tại phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi Cố ý huỷ hoại tài sản. Ngày 24-9 vừa qua, đối tượng có hành vi đập vỡ kính xe ô tô của một người dân. Thông tin cho biết, đối tượng Sơn có tiền án về tội danh liên quan đến ma tuý, mới ra tù.

Trước động thái của cơ quan Công an, Lê Ngọc Sơn không chấp hành, bất ngờ rút lựu đạn ra chống cự, cố thủ trong nhà. Lập tức, CATP Vinh đã báo cáo sự việc đến Ban Giám đốc Công an tỉnh, đề nghị sự phối hợp của CSCĐ, CSHS... cùng nhiều phương tiện bao vây, tiếp cận vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú.

Trước vòng vây khép kín, đặc biệt được sự khuyên nhủ, thuyết phục của lực lượng Công an, Lê Ngọc Sơn đã buông lựu đạn. Ngay sau đó, đối tượng được dẫn giải về cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Lê Ngọc Sơn sau 14 giờ cố thủ đã ra tự thú

Như vậy, sau gần 14 tiếng đồng hồ vừa kiên trì thuyết phục, vừa triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng thực thi nhiệm vụ cũng như tài sản, tính mạng của nhân dân, Công an Nghệ An đã hoàn thành mục tiêu đề ra: khống chế an toàn đối tượng manh động, không để xảy ra thương vong về người.

Clip Bắt được đối tượng ôm lựu đạn cố thủ tại TP Vinh

Nguồn VTV 24

Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng công an giải quyết thành công những vụ án liên quan đến những đối tượng manh động kiểu này. Sau đây hãy cùng điểm lại những vụ án nổi bật mà cơ quan công an đã triệt phá thành công.

Phá sào huyệt trùm ma túy Loóng Luông

Ngày 3-7, Công an tỉnh Sơn La cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Chống người thi hành công vụ" xảy ra tại bản Tà Dê, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ.

Hai "ông trùm" ma túy Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi; ở huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi; ở huyện Thanh Liêm, TP Hà Nội) là 2 mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng trên 2.700 bánh đã bị Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xử lý hình sự năm 2012-2013.

Khi đường dây tội phạm bị phát hiện, cả hai bỏ trốn về bản Tà Dê ẩn náu. Hai "ông trùm" này lôi kéo các đối tượng truy nã ở khắp nơi tụ tập về mua bán ma túy, vô hiệu hóa chính quyền cơ sở.

Từ tháng 7-2015, Công an tỉnh Sơn La đã xác lập chuyên án mang các bí số 18TN, 19TN. Do Sơn La là tỉnh rất "nóng" về hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy. Công an tỉnh tập trung lực lượng thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn như chặt đứt đường dây của "ông trùm" ma túy Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam), đấu tranh với các toán vũ trang buôn bán ma túy… Cuối tháng 6-2018, Công an tỉnh triển khai đấu tranh triệt phá.

Trong 2 tháng lực lượng công an bao vây cô lập, 2 "ông trùm" đã bí mật tẩu tán tài sản bằng cách chuyển tiền về cho gia đình thông qua ngân hàng. Cùng tham gia phá án, Thượng tá Trần Thanh Sơn cho biết khi ban chuyên án cắt điện hơn 1 phút để tác chiến, các đối tượng lập tức cho chạy các máy nổ để hoạt động trở lại camera theo dõi.

Khu nhà của trùm ma túy khét tiếng ở Loóng Luông

Khi công an vận động, kêu gọi, thậm chí chở cả bố mẹ, vợ đến khu ẩn náu thuyết phục 2 "ông trùm" đầu thú, các đối tượng vẫn ngoan cố sử dụng vũ khí, vật liệu cháy nổ, tạo boong-ke chống đối quyết liệt. Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) triển khai tác chiến, tiêu diệt 2 đối tượng Tuân và Thuận, bắt sống 3 đối tượng khác. Tại hiện trường, công an thu giữ 49 khẩu súng, 17 quả lựu đạn, hơn 7.000 viên đạn

CSGT truy đuổi xe ô tô “điên” nghi vận chuyển ma túy

Vào khoảng gần 17h30 ngày 6-8, Tổ công tác thuộc Đội TTKS GT số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh trong khi làm nhiệm vụ tại QL18 (đoạn thuộc xã Đường Hoa, huyện Hải Hà) đã phát hiện xe ô tô BKS 14A- 255.26 (trên xe có 3 người) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên lái xe đã điều khiển xe tông vào xe của CSGT rồi bỏ chạy với tốc độ rất nhanh.

Thấy các đối tượng quá manh động, lực lượng CSGT buộc phải lên xe truy đuổi, đồng thời thông báo cho lực lượng cùng đội sử dụng một xe ô tô tải chặn chiếc xe ô tô trên tại khu vực thuộc huyện Đầm Hà. Tuy nhiên bất chấp nguy hiểm, tài xế chiếc xe tiếp tục cho xe tông vào xe tải để chạy trốn.

Trước tình hình cấp bách, lực lượng CSGT đã huy động tiếp một chiếc xe container chặn tiếp ở phía trước. Phát hiện chiếc xe container chắn ngang đường phía trước, tài xế chiếc xe “điên” liều lĩnh định cho xe vượt qua nhưng bị mất lái lao xuống bãi cỏ ngay ven đường.

Lúc này, lực lượng CSGT cũng ập đến khống chế bắt giữ 2 đối tượng (một nam và một nữ), đối tượng còn lại đã nhanh chân bỏ trốn. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đã đưa chiếc xe tang vật về trụ sở công an huyện Hải Hà để khám xét, phục vụ công tác điều tra. Chiếc xe "điên" trên bị tình nghi vận chuyển ma túy.

Hiện trường vụ vây bắt xe nghi vận chuyển ma túy ở Quảng Ninh

Truy đuổi đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam

Ngày 18-8, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đang làm nhiệm vụ tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, nhận được thông tin phối hợp triển khai với lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt giữ một đối đượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy số lượng lớn từ Lào về Việt Nam. Ngay sau đó, phương án bắt giữ đối tượng vi phạm được CSGT triển khai nhanh chóng.

Đến chiều cùng ngày, tại Quốc lộ 9 qua xã Tân Hợp (Hướng Hóa, Quảng Trị), các lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang lấy ma túy từ một điểm bí mật. Biết bị mai phục, đối tượng phóng xe máy tẩu thoát trên Quốc lộ 9.

Sau 20 km truy đuổi, lực lượng chức năng đã phát hiện được đối tượng nam thanh niên, điều khiển xe mô tô biển số 74H2-2332 chạy hướng từ Lao Bảo về Đông Hà. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT cùng các đơn vị chức năng đã đón bắt được đối tượng tại Km59 Quốc lộ 9.

Qua kiểm tra ban đầu, đối tượng khai nhận là Lê Minh Tuấn (29 tuổi) thường trú TP Đông Hà, Quảng Trị. Tiến hành khám xét trong người đối tượng và phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 5.800 viên ma túy tổng hợp, một gram ma túy đá.

Đối tượng Lê Minh Tuấn tại cơ quan công an