TP. HCM

Vụ cháy nhà ở khu "phố Tây" là do nghi can "ngáo đá" gây nên

ANTD.VN - Nghi can trong vụ cháy căn nhà ở đường Bùi Viện, quận 1, khai trong lúc “phê thuốc” đã đốt tờ giấy báo bất ngờ làm rơi ngọn lửa xuống sàn nhà, phát hỏa.

Liên quan đến vụ "Căn nhà trong khu "phố Tây" phát hỏa, nhiều du khách hoảng loạn" như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, ngày 7/11, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM, đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Cảnh (SN 1980, tạm trú quận 1) để làm rõ hành vi khiến ngôi nhà trong hẻm 148, Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Trong lúc cháy phát ra nhiều tiếng nổ

Trước đó, khoảng 19h30 đêm 6/11, căn nhà trong hẻm trên bất ngờ phát hỏa dữ dội, sau đó phát ra nhiều tiếng nổ lớn khiến nhiều du khách và người dân hốt hoảng tháo chạy. Mọi người dùng bình chữa cháy mini, nước chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành, ngọn lửa bùng phát mạnh hơn, bao trùm cả căn nhà.

Clip vụ cháy do người dân cung cấp

Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận 1 nhanh chóng điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sẽ đến hiện trường tiến hành công tác dập lửa. Lực lượng chức năng quận 1 cũng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông tránh kẹt xe.

Một số người dân cho biết, nhiều ngày trước khi xảy ra vụ việc Cảnh thường xuyên la hét, dọa đốt nhà. Công an phường cũng đã mời Cảnh lên trụ sở để làm việc.

Đêm xảy ra hỏa hoạn, trước khi căn nhà bốc cháy mọi người thấy Cảnh bước ra từ đây và có biểu hiện “ngáo đá” nên nghi ngờ có thể Cảnh là người gây ra vụ việc.

Tại cơ quan Công an, Cảnh khai do đốt giấy báo sơ ý để ngọn lửa rơi xuống nền nhà gây cháy. Cảnh khai thêm, mới chơi ma túy được 5 ngày, đêm xảy ra vụ việc, Cảnh chơi xong đã phê ma túy nên đối giấy báo, làm rơi khiến nhà bị cháy.