Vụ chặn hơn 3kg vàng lên máy bay: Sự cấu kết nhuần nhuyễn của 2 nhân viên hàng không

ANTĐ - Chỉ huy Phòng CSKT, CATP Hà Nội nhận định điều này, sau chuyên án khám phá thành công vụ 3 đối tượng định xuất lậu vàng qua đường hàng không đêm 27-7.

Tang vật và vợ chồng Sang, Ngọc Anh tại cơ quan Công an 

Móc xích tinh vi

Chiều 28-7, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi buôn lậu đối với vợ chồng Nguyễn Ngọc Sang (SN 1986) và Hoàng Thị Ngọc Anh (SN 1982 - tiếp viên hàng không), trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; và Phạm Duy Nhuận (SN 1980 - công nhân kỹ thuật sửa chữa máy bay), trú tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Trong số này, CQĐT không áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Hoàng Thị Ngọc Anh, do đang nuôi con nhỏ.

Trước đó, sau nhiều ngày lập chuyên án trinh sát, đêm 27-7, tổ công tác Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng CSKT, phối hợp với Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài, đã phát hiện nghi vấn, kiểm tra vợ chồng Sang – Ngọc Anh trên tàu bay mang số hiệu VN 416 - Boing 777 của Hãng hàng không Vietnam Airlines, chuẩn bị cất cánh từ Hà Nội đi Seoul Incheon - Hàn Quốc. 

Tại chỗ ngồi của Sang và Ngọc Anh, lực lượng chức năng phát hiện 4 cục kim loại màu vàng, kích thước 5cm x 10cm x 5cm, trọng lượng khoảng 3kg, nghi là vàng ta. Ngay sau đó, 2 người này và số kim loại đã được đưa về cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra. Tại đây, các đối tượng thừa nhận 4 cục kim loại trên là vàng ta, định vận chuyển sang tiêu thụ tại Hàn Quốc, nhưng không làm thủ tục khai báo với Hải quan.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an xác định hành vi phạm tội tinh vi của vợ chồng Sang, Ngọc Anh, cùng “trợ thủ” Phạm Duy Nhuận. Lợi dụng công việc có thể ra vào dễ dàng khu vực nội bộ đến khu vực tàu bay đang đỗ, Nhuận đã lén mang vàng vào vị trí ghế ngồi của Sang – Ngọc Anh, lật đệm ghế và dùng nam châm giấu bọc vàng bên dưới.

Trước đó, trong vai hành khách đi du lịch Hàn Quốc, vợ chồng Sang đã mua vé và thông báo lịch trình, số ghế cho Nhuận. Tránh được máy soi của lực lượng an ninh sân bay, nhưng đường dây buôn lậu vàng này đã bị lực lượng Công an đưa vào tầm ngắm từ lâu.

Cần mẫn gom vàng

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã tiến hành giám định, định giá số vàng trên; kết quả số tang vật thu giữ là vàng 99,99%, có tổng trọng lượng  là 3.150,2 gam, trị giá hơn 2,8 tỷ đồng. Theo lời khai ban đầu của vợ chồng Sang, nếu vận chuyển vàng trót lọt, cặp đôi hưởng lợi khoảng 20 triệu đồng. Nhưng tài liệu cơ quan chức năng thu thập xác định, phi vụ trên sẽ đem lại cho Sang – Ngọc Anh không dưới 100 triệu đồng.

Sinh sống tại một khu đô thị hiện đại ở quận Hai Bà Trưng, có xe ô tô riêng, song theo thông tin chúng tôi có được, xe ô tô và nhà của vợ chồng Sang – Ngọc Anh đang sử dụng, có sự “hỗ trợ” lớn từ… vốn vay ngân hàng. Ngay cả khoản tiền trên 2 tỷ đồng mà đôi vợ chồng này dùng để đi mua gom vàng cũng được huy động, vay mượn từ nhiều nguồn khác nhau.

Mỗi lần đầu tư, Sang và Ngọc Anh thường mua vàng với số lượng vừa phải, chia làm nhiều lần. Bốn cục vàng “cô” thành hơn 3kg cũng được vợ chồng nữ tiếp viên chọn làm ở nhiều địa điểm, nhằm tránh bị để ý. Chưa hết, kinh nghiệm của những chuyến bay dài còn giúp Ngọc Anh tìm cách kết nối, móc xích với công nhân kỹ thuật sửa chữa máy bay Phạm Duy Nhuận…

Phi vụ bị chặn đêm 27-7 là đầu tiên, hay đã có rất nhiều chuyến vận chuyển vàng trái phép được vợ chồng Sang – Ngọc Anh thực hiện? Còn những cá nhân nào liên quan đến đường dây này? Đây là những câu hỏi đang được CQĐT CATP Hà Nội tập trung đấu tranh, khai thác mở rộng.

Song theo nhận định của Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Phòng CSKT về vụ việc này, thì “tàu bay luôn là một trong những ưu tiên mà tội phạm buôn lậu lợi dụng để hoạt động. Ngoại tệ, kim loại quý, sự chênh lệch tỷ giá trong nước và quốc tế, chỉ tàu bay mới có thể giúp tội phạm tranh thủ yếu tố thời gian từng giờ, hàng ngày. Và chính yếu tố ấy, tội phạm sẽ cố thực hiện trót lọt hành vi, bằng mọi cách…”. 

Ngày 28-3-2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 11/TT-NHNN quy định việc mang theo vàng (bao gồm vàng miếng, vàng nguyên liệu, vàng trang sức mỹ nghệ) của cá nhân khi xuất, nhập cảnh.

Theo đó, khi xuất nhập cảnh, mỗi người chỉ được mang theo 300 gam vàng (tương đương gần 8 lượng) và phải khai báo với hải quan. Nếu mang quá số lượng trên sẽ bị xử phạt, thậm chí bị tịch thu. Riêng hành vi của vợ chồng Sang – Ngọc Anh đã cấu thành tội buôn lậu do đây là hành vi buôn bán trái phép qua biên giới.