Vụ bảo vệ xô xát với người nhà bệnh nhân: Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội lên tiếng

ANTD.VN - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Nguyễn Duy Ánh đã lên tiếng về vụ việc xô xát giữa anh Nguyễn Khắc P. (sinh năm 1977, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), người đưa người nhà vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp cứu, với các nhân viên bảo vệ của bệnh viện này.

Trước thông tin dư luận quan tâm nói trên, chiều nay, 1-11, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Nguyễn Duy Ánh đã trả lời báo chí về vấn đề này. Ông Ánh xác nhận đúng là có vụ việc bảo vệ bệnh viện đánh người nhưng nguyên nhân là do lái xe đánh trước, bảo vệ chỉ đánh trả.

Sáng 1-11, anh P. phải đến Bệnh viện E điều trị sau khi bị bảo vệ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đánh

Điều này trái ngược với thông tin từ lời kể của anh Nguyễn Khắc P. trước đó. Theo anh P. khoảng 23h30 ngày 31-10, sau đưa người nhà vào cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, anh đỗ xe gọn vào nơi để xe đúng quy định trong bệnh viện và nằm ngả lưng trên xe. Nhân viên bảo vệ bệnh viện ra đưa vé và xin số điện thoại nhưng anh P. không cung cấp vì không hiểu lý do.

Ngay sau đó, bất ngờ 3 người bảo vệ của bệnh viện túm tóc và áo, lôi anh P. xuống xe đánh liên tục vào phần mặt và đầu khiến anh Phượng choáng váng ngất đi. Đến sáng nay, 1-11, anh P. vẫn còn choáng váng, đau gáy nên gia đình đã đưa vào Bệnh viện E để điều trị. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người nhà đã đưa anh P. đến Công an phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình) trình báo.

Ông Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện đã họp toàn thể cán bộ, nhân viên liên quan để giải trình. Theo báo cáo giải trình, khi vợ chồng anh P. vào bệnh viện thì lái xe ở lại, đậu ở khu vực Khoa Cấp cứu. Thấy vậy, bảo vệ bệnh viện ra hỏi lái xe có gửi xe hay không? Người lái xe cho biết sẽ gửi nên bảo vệ đề nghị trả tiền gửi xe là 30.000 đồng và xin số điện thoại để có vấn đề gì có thể gọi lái xe.

“Người lái xe và bảo vệ có lời qua tiếng lại. Bất ngờ, người lái xe đã đạp vào mặt bảo vệ. Nhân viên bảo vệ cũng lao vào đánh lại. Sau khi được can ngăn, người nhà lái xe gọi 7 người đến để đánh bảo vệ. Thấy vậy, tổ trưởng ca bảo vệ đã gọi Công an phường Ngọc Khánh để hỗ trợ. Công an phường Ngọc Khánh sau đó đã mời tất cả về Công an phường để làm rõ” – ông Ánh cho biết.

Dù vậy, ông Ánh cũng cho biết, đây mới chỉ là báo cáo của nhân viên liên quan đến vụ việc này. Hiện cơ quan Công an đã vào cuộc làm rõ vụ việc. Nếu ai sai thì người đó chịu trách nhiệm. Ông Ánh cũng cho rằng, việc bảo vệ bệnh viện đánh lại người nhà bệnh nhân là sai, bệnh viện không đồng tình và sẽ xử lý nghiêm vụ việc.