Vụ ẩu đả từ tiệm game đến bệnh viện, 1 người chết: Bắt nhóm gây án

ANTD.VN - Sau khi nhóm đối tượng gây án khiến 1 người chết và nhiều người khác bị thương xảy ra trên địa bàn quận Phú Nhuận đã bỏ trốn, đến nay Công an đã bắt nhóm đối tượng này để xử lý theo pháp luật.

Liên quan đến vụ “Ẩu đả từ tiệm game đến bệnh viện, 1 người chết, 5 người bị thương” như Báo Điện tử ANTĐ đã đưa tin, ngày 30-10, cơ quan chức năng quận Phú Nhuận đã bắt giữ những đối tượng trong nhóm gây án và mời làm việc với một số đối tượng khác. Cầm đầu băng nhóm gây án này là nghi can Đỗ Hữu Quốc Huy (SN 1989, ngụ quận Gò Vấp).

Công an khám nghiệm tại bệnh viện xảy ra vụ án ngày 28-10

Hiện Công an quận Phú Nhuận đang củng cố hồ sơ vụ án chuyển cùng các đối tượng cho phòng Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân được xác định là anh Trần Ngọc Th (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận).

Theo đó, tối 27-10, anh Th đi công việc về tiệm game của mình trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Phú Nhuận, thì thấy nhóm của Hay tụ tập trước tiệm nên Th chửi bới, đánh đuổi nhóm này bỏ đi. Sau đó khi nhóm Huy bỏ đi, anh Th cùng nhóm bạn ngồi nhậu trước tiệm.

Đến khoảng 0h10 rạng sáng 28-10, nhóm Huy bất ngờ quay lại trên tay cầm nhiều hung khí xông vào bàn nhậu chém tới tấp khiến anh Th bị thương nặng. Ngay sau đó, nhóm của Huy rời khỏi hiện trường nhưng vẫn lảng vảng xung quanh.

Lúc này, mọi người đưa anh Th đến bệnh viện Hoàn Mỹ, đường Phan Xích Long, phường 1, quận Phú Nhuận để cấp cứu.

Nhóm Huy biết anh Th đang cấp cứu tại bệnh viện trên nên đã kéo đến xông vào bệnh viện truy sát anh Th thêm 1 lần nữa.

Nhóm bạn của anh Th cũng lao vào hỗn chiến với nhóm Huy nên khiến các y, bác sĩ, bệnh nhân trong bệnh viện hốt hoảng bỏ chạy. Sau khi gây án, các đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát khỏi bệnh viện.

Hậu quả, anh Th bị chém thêm gây thương tích nặng đã tử vong. 5 người khác của 2 nhóm cũng bị thương trong vụ hỗn chiến.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt tại tiệm game của anh Th và bệnh viện để khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera an ninh khu vực để truy xét những đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Phú Nhuận đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng cầm đầu là Huy.