Vụ án sắp xử

(ANTĐ) - Khoảng 2h30 ngày 16-12-2006, phòng CSĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực cổng chợ Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình phát hiện Nguyễn Thị Bích Nguyệt (SN 1982), trú tại 210 phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng chở Nguyễn Thị Hồng (SN 1985), trú tại 119 phố  Huế bằng xe máy mang BKS 29T9-5876.

Vụ án sắp xử

(ANTĐ) - Khoảng 2h30 ngày 16-12-2006, phòng CSĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực cổng chợ Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình phát hiện Nguyễn Thị Bích Nguyệt (SN 1982), trú tại 210 phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng chở Nguyễn Thị Hồng (SN 1985), trú tại 119 phố  Huế bằng xe máy mang BKS 29T9-5876.

Khi xe máy dừng ở cổng chợ Long Biên, Hồng, Nguyệt đã giao dịch với một nam thanh niên đứng cạnh  chiếc ôtô 4 chỗ ngồi. Thấy biểu hiện nghi vấn, tổ công tác tiến hành kiểm tra. Đối tượng Hồng ngồi sau xe máy liền vứt xuống đất một vỏ bao thuốc lá Vinataba trong có 4 túi nilon đựng 200 viên nén màu hồng và màu xám, qua giám định là ma túy tổng hợp MDMA (Ecstasy), có trọng lượng 58,075 gam. Lợi dụng sơ hở, nam thanh niên vừa giao dịch với Hồng, Nguyệt bỏ trốn.

Khám nhà Nguyệt tại 210 phố Huế, Hà Nội thu giữ tiếp một gói lá khô dạng sợi, qua giám định là cần sa thảo mộc có trọng lượng 0,95 gam và một số tài sản, đồ vật của Nguyễn Thị Hồng để ở nhà Nguyệt gồm một quyển sổ tiết kiệm ngoại tệ có số dư 2.600 USD, một thẻ Agribank có số tiền 513.500 đồng.

Quá trình điều tra, Nguyệt và Hồng khai: Hai người là bạn thân và ở cùng phố. Qua một số người bạn tại vũ trường New Century, Nguyệt và Hồng quen biết với một thanh niên là Thịnh, nhà ở Hải Phòng. Hai người đã nhiều lần mua ma túy tổng hợp (thuốc lắc) của Thịnh, trung bình mỗi lần mua khoảng 50 viên, giá từ 130.000 đến 140.000 đồng/viên. Việc giao dịch mua bán thực hiện bằng hình thức gọi điện thoại di động, hẹn giao nhận ma túy thường vào ban đêm tại nhiều địa điểm khác nhau. Khi nhận thuốc lắc, lần thì Nguyệt đi một mình, lần thì đi cùng Hồng. Số thuốc lắc này sau khi nhận về được bán cho các con nghiện với giá 190.000 đồng/viên. Nguyệt, Hồng đã nhiều lần bán thuốc lắc cho Hoàng Tuấn Nghĩa ở B10, khu tập thể Kim Liên, Mai Hồng Nhung ở ngõ Văn Hương, quận Đống Đa và Bùi Văn Chung ở phố Nhà Thờ, Hà Nội cùng một số đối tượng nghiện khác không nhớ tên. Tiền lãi thu được hai người sử dụng chung.

Hai bị can Nguyễn Thị Bích Nguyệt và Nguyễn Thị Hồng bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm cuối tháng 9-2007.

P.V