Vụ án Chủ tịch HĐQT chém chủ nợ ở Gia Lâm: Vẫn chưa đi tới hồi kết

ANTĐ - Khi chủ nợ đến đòi khoản tiền 120 triệu đồng, con nợ Lê Văn Thắng (SN 1963, ở số nhà 78, Dốc Lã, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm), không chịu trả, còn gọi thêm đồng bọn dùng hung khí truy sát chủ nợ đến cùng. Kể từ khi xảy ra vụ án, hơn 10 lần vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm, 2 lần xét xử phúc thẩm nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hồi kết! 

Vụ án Chủ tịch HĐQT chém chủ nợ ở Gia Lâm: Vẫn chưa đi tới hồi kết ảnh 1Bị cáo Thắng (dấu X) tại phiên phúc thẩm lần hai 

Vụ việc xảy ra ngày 11-2-2008, anh Nguyễn Đình Bài (SN 1961, trú tại phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) đến nhà Lê Văn Thắng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lưới thép Hà Nội) để đòi số tiền 120 triệu đồng Thắng nợ từ năm 2001. Tại đây, giữa anh Bài và Thắng đã lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Thắng liền gọi điện đến Công ty cổ phần Lưới thép Hà Nội (nơi Thắng đang làm việc) gặp Nguyễn Kiều Hưng (SN 1975 - Giám đốc Công ty), nhờ cử người đến “hỗ trợ”.

Sau đó, Hưng gọi Trịnh Việt Cường (SN 1975, là nhân viên bảo vệ), Lê Quang Thịnh (SN 1983), Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1982), Chu Minh Tuân (tức Tân, SN 1975), Nguyễn Mạnh Nghĩa (SN 1985) và Tô Khánh Sơn (SN 1984) đều là công nhân của công ty mang theo dùi cui sắt, dao chặt củi... Khi đến nơi, thấy Thắng và anh Bài đang đánh nhau, Cường, Thịnh vào can ngăn đã bị anh Bài dùng mũ bảo hiểm đánh lại. Thấy vậy, Cường dùng dùi cui, còn Thịnh và Thắng dùng dao lao vào đánh, chém anh Bài. Khi anh Bài bỏ chạy về phía Công ty Việt Hà (thuộc địa bàn xã Yên Thường), Thắng cùng đồng bọn tiếp tục truy đuổi, đánh anh Bài, chém 11 nhát vào người, trong đó, có 2 vết chém đặc biệt nguy hiểm (một ở đỉnh đầu và một vào cổ). Chỉ đến khi anh Bài gục ngã trước cổng Công ty Việt Hà, các đối tượng mới bỏ đi.

Tại phiên tòa sơ thẩm hình sự diễn ra ngày 27-5-2014, Lê Văn Thắng bị HĐXX tuyên phạt 48 tháng tù (nhẹ hơn một nửa so với bản án hình sự sơ thẩm lần 1 (số 32/2009/HSST ngày 22, 23 và 27-4-2009, là 8 năm tù); Trịnh Việt Cường bị xử 44 tháng tù (bản án số 32 là 9 năm tù), Lê Quang Thịnh là 40 tháng tù (bản án số 32 là 6 năm tù). Ngay sau khi tuyên án, cả bị cáo và bị hại đều kháng cáo. Như vậy, sau 7 năm kể từ ngày 11-1-2008, Lê Văn Thắng và đồng bọn đánh, chém anh Nguyễn Đình Bài, vụ án vẫn chưa thể kết thúc.

Ngày 27-1-2015, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo Lê Văn Thắng, Trịnh Việt Cường, Lê Quang Thịnh về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, tại phần kiểm tra căn cước, bị cáo Lê Văn Thắng xin hoãn phiên tòa để mời luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo. Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, việc bị cáo mời luật sư để bảo vệ quyền lợi cho mình là chính đáng nên đồng ý với đề nghị của bị cáo. Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.