Vớt súng bắn đạn bi của kẻ dùng bom giả cướp tiền tỷ tại ngân hàng

ANTD.VN - Quá trình thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Đức Minh, kẻ dùng bom giả cướp tiền tại phòng giao dịch ngân hàng, CQĐT đã tìm và vớt được khẩu súng bị ném xuống ao.

Đối tượng Nguyễn Đức Minh

Như ANTĐ thông tin, liên tục trong 2 ngày đêm khẩn trương điều tra, truy xét, các lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ và bắt Nguyễn Đức Minh (SN 1983), HKTT tại xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang, tạm trú tại đường Cao Kỳ Vân, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang; đối tượng gây ra vụ cướp manh động tại Phòng giao dịch Dĩnh Kế thuộc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Giang II.

Khẩu súng bắn đạn bi được CQĐT vớt dưới ao lên

Chiều 26-1, đối tượng Minh đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, đi xe máy đến Phòng giao dịch Dĩnh Kế, rút 1 vật giống khẩu súng, và tuyên bố đang mang theo bom, uy hiếp bắt nhân viên ngân hàng phải đưa hơn 1 tỷ đồng.

Các cọc tiền vẫn "nguyên đai, nguyên kiện"

Ngoài việc xác định vật đối tượng Minh mang theo là…bom giả, lực lượng chức năng đã đấu tranh, buộc tên cướp khai nhận nơi vứt phi tang khẩu súng ngắn bằng nhựa bắn đạn bi, là công cụ gây án, tại ao nước ở thôn 3, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang.

Số tiền cướp được tổng cộng 1,1 tỷ đồng, đối tượng Minh cất giấu 560 triệu đồng ở khu vườn tại nhà bố mẹ vợ ở xã Phi Mô, huyện Lạng Giang; giấu hơn 320 triệu đồng trên ô tô và số còn lại mang đi trả nợ, ăn tiêu. Đến nay, CQĐT đã thu hồi khoảng 1,08 tỷ đồng. Tại CQĐT, Minh khai do nợ nần nhiều nên đi cướp ngân hàng.