Vợ vừa đi xuất khẩu lao động về bị chồng đâm tử vong

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - CAH Thạch Thất, Hà Nội đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) trú tại thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất. 

Đáng chú ý, người gây ra cái chết cho chị H lại chính là Vương Văn Hải (SN 1977) chồng nạn nhân.

Theo một số nhân chứng sinh sống tại gần nhà vợ chồng Hải cho biết, rạng sáng ngày 12-1, nghe thấy có tiếng cãi vã của 2 vợ chồng ở trong nhà. Chị Nguyễn Thị H mới đi lao động nước ngoài về được mấy ngày.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Đến khoảng 6h sáng cùng ngày, thấy nhà riêng của vợ chồng Hải đóng cửa đã vào xem, phát hiện chị H đã tử vong với nhiều nhát dao trên người. Vương Văn Hải chồng nạn nhân đã không còn ở hiện trường. Người dân đã thông báo thông tin vụ việc cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, CAH Thạch Thất cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo Đại tá Trần Quang Huy, Trưởng CAH Thạch Thất, lời khai ban đầu của Hải tại Cơ quan công an cho thấy, do mâu thuẫn với vợ, hai người đã to tiếng với nhau và cơn bực tức đến cao trào đã không kiềm chế được, dùng dao đâm chị H nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.