Vô cớ đánh người, đập phá xe ô tô

ANTD.VN - Ngày 16-7, CAH Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Vũ Văn Tình (SN 1986), trú tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 4-7, Nguyễn Văn Linh (SN 1987), ở xã Hải Lý, huyện Hải Hậu và Vũ Văn Tình dựng xe máy ngồi hóng mát ở trên bờ đê gần khu nhà thờ đổ.

Tại thời điểm đó, xe ô tô của anh Vũ Văn Hảo (SN 1977), trú tại xã Hải Đông, huyện Hải Hậu đi qua đã va vào xe máy của Tình. Thấy vậy, anh Hảo dừng xe xuống để nói chuyện với Tình và Linh. Tuy nhiên, hai bên có lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Lúc này, xe của ông Hoàng Mạnh Việt, Giám đốc Bệnh viện huyện Hải Hậu đi phía sau và anh Hảo đã lên xe nổ máy phóng đi. Do nghĩ xe của ông Việt cùng đoàn xe của anh Hảo, nên Tình đã dùng chân đạp vào gương chiếu hậu bên phải của xe ông Việt khiến chiếc gương bị gãy.

Tình từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Hiện cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam Tình về hành vi hủy hoại tài sản.