Vờ che mặt, "thó" hàng nhanh như cắt trong siêu thị

ANTĐ - Khoảng 4 tháng nay, CAQ Tây Hồ nhận được nhiều tin báo xảy ra tình trạng mất cắp tài sản tại các siêu thị, cửa hàng lớn trên địa bàn. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng từ hình ảnh do camera lưu lại cho thấy, các đối tượng trộm cắp đều giấu mặt bằng các hình thức tinh vi như cố tình lấy đồ che mặt, quay lưng vào máy camera gây khó khăn cho công tác điều tra. 

Vờ che mặt, "thó" hàng nhanh như cắt trong siêu thị ảnh 1Kẻ gian thường lợi dụng thời điểm đông người để trà trộn trộm cắp hàng trong siêu thị

Sau một thời gian điều tra, các trinh sát Đội CSHS-CAQ Tây Hồ đã xác định được 3 đối tượng nghi vấn. Đến ngày 10-7, các đối tượng này đã bị các trinh sát kiểm tra hành chính sau khi từ trong siêu thị Sapomart tại đường Lạc Long Quân đi ra. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng khai tên Nguyễn Thị Duyên (SN 1970) có HKTT tại Hồng Bàng, Hải Phòng, Nguyễn Thị Hiền (SN 1984) có HKTT tại Ngô Quyền, Hải Phòng và Nguyễn Văn Phi (SN 1976) có HKTT tại Gia Lâm, Hà Nội.

Biết không thể chối tội, 2 đối tượng nữ đã cởi chiếc áo chống nắng quấn quanh người ra, bên trong là hàng chục lọ mỹ phẩm loại đắt tiền. Hai đối tượng khai nhận đó là tài sản vừa trộm cắp trong siêu thị. 

Vờ che mặt, "thó" hàng nhanh như cắt trong siêu thị ảnh 2

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, Duyên là chủ mưu, chuyên bàn bạc rủ 2 đối tượng còn lại đi gây án tại các siêu thị trên địa bàn quận Tây Hồ. Số tiền kiếm được từ các phi vụ, Duyên chia cho Hiền 20%, còn đối tượng Phi mỗi lần chỉ được chia 500.000 nghìn đồng với vai trò cảnh giới.

Chỉ trong những ngày tháng 7, các đối tượng đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp tại các siêu thị và cửa hàng trên địa bàn Hà Nội với số tài sản trị giá tới 32.684.000 đồng. Sau khi gây án, các đối tượng bán lại cho những khách chuyên mua bán “hàng xách tay” trên mạng. Có tiền, Duyên và Hiền lại thuê xe về Hải Phòng và khi hết tiền lại quay lên Hà Nội, sau đó gọi cho Phi từ Gia Lâm sang để tiếp tục thực hiện trộm cắp.

 Duyên khai nhận, mỗi lần vào siêu thị để trộm cắp, Duyên và Hiền tỏ ra như không hề quen biết nhau để nếu bị lộ thì chỉ một trong hai đối tượng bị bắt. Sau khi “nhắm” những mặt hàng có giá trị, nhỏ gọn, hai đối tượng giật tem an ninh rồi “găm” quanh người và chọn cửa thanh toán có đông người để đi ra. CAQ Tây Hồ đang điều tra, mở rộng vụ án.