Vĩnh Phúc: Tạm giam đối tượng đâm chết chủ hiệu cầm đồ

ANTD.VN - Sau khi xảy ra xô xát, Quỳnh nhờ người đến khất nợ, nhưng sau đó lại thủ sẵn con dao nhọn đến “xin lỗi”, bất ngờ đâm chủ nợ tử vong...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố, tạm giam bị can Đỗ Văn Quỳnh để điều tra về hành vi giết người

Ngày 2-10, Đại tá Đỗ Thái Học - Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan CSĐT - Công an tỉnh đã khởi tố và tạm giam đối với bị can Đỗ Văn Quỳnh (SN 1990, trú tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Bước đầu, cơ quan CSĐT xác định, vào khoảng tháng 2-2017, Đỗ Văn Quỳnh đến cửa hàng cầm đồ Hoàng Hà ở thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường do anh Nguyễn Văn T. (SN 1996, trú tại phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) làm quản lý để vay 5 triệu đồng với lãi suất theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, đến ngày 20-9, Quỳnh vẫn không có tiền để đóng tiền lãi hàng tháng và bị anh T. liên tục gọi điện, nhắn tin đòi nợ. Khoảng 20h cùng ngày, Quỳnh đến nơi anh T. đang quản lý để khất nợ.

Tại đây, giữa hai người xảy ra xô xát, đánh nhau. Sau đó, Quỳnh nhờ một số người quen, trong đó có Lương Mạnh Đức (tức “Đức Nhô”, SN 1988, trú tại thị trấn Vĩnh Tường) đến cửa hàng cầm đồ để xin lỗi và khất nợ. Vào thời điểm này, Quỳnh vẫn ở nhà.

Sau đó, Quỳnh nhờ một người bạn chở đến cửa hàng cầm đồ Hoàng Hà gặp anh T. với mục đích để xin lỗi. Khi đi, Quỳnh mang theo một con dao nhọn, giấu vào túi quần. Đến nơi, Quỳnh thấy anh T. đang ngồi nói chuyện với Đức tại bàn uống nước. Bất ngờ, Quỳnh cầm dao nhọn từ ngoài chạy vào đâm 1 nhát trúng sườn trái khiến anh T. tử vong.

Gây án xong, Quỳnh vứt con dao bên đường và lên xe khách lẩn trốn tại các tỉnh Phú Thọ và Bắc Ninh. Đến cuối tháng 9-2017, Quỳnh bị cơ quan công an bắt giữ.

Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.