Vì “say” cá độ bóng đá…
(ANTĐ) - Sáng qua 24-3, tại trụ sở trường Đại học Luật Hà Nội, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Vũ Trường Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nghị án, HĐXX ra quyết định tuyên phạt Vũ Trường Giang 13 năm tù giam…
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong tháng 2 và 3-2009, Vũ Trường Giang (SN 1978, trú tại tổ 30, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) đã gây ra hàng loạt vụ lừa đảo. Điển hình ngày 11-2-2009, “gắn mác” Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật tin học Trường Giang, đối tượng ký hợp đồng thuê xe tự lái với anh Nguyễn Thế Nghĩa chiếc xe ôtô hiệu Isuzu, BKS: 29V - 2001 (mang tên sở hữu của Công ty TNHH chuyên gia Thương mại và Du lịch Việt Nam) với giá 10 triệu đồng/tháng. Chiều cùng ngày, Giang đem chiếc xe trên cùng toàn bộ giấy tờ đến cầm cố cho anh Phạm Văn Thụ (trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) để vay 200 triệu đồng. Số tiền này Giang dùng để trả nợ do thua cá độ bóng đá, còn lại ăn tiêu hết.
Một tuần sau, Vũ Trường Giang tiếp tục gọi cho anh Nghĩa đặt vấn đề cần thuê thêm 1 chiếc ôtô. Do hết xe, anh Nghĩa giới thiệu Giang đến gặp anh Đặng Hoàng Giang. Sau đó, anh Đặng Hoàng Giang đến Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Quang (số 5, ngách 82/186 phường Kim Mã, quận Ba Đình) làm hợp đồng thuê chiếc xe ôtô hiệu Innova, BKS: 30L - 6613 với giá 11,5 triệu đồng/tháng rồi về cho Vũ Trường Giang thuê lại với giá 12 triệu đồng/tháng.
Ngày 20-2-2009, Vũ Trường Giang mang chiếc xe trên sang khu đô thị Việt Hưng bán cho anh Nguyễn Minh Ngọc (trú tại thị trấn Cẫu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) với giá 450 triệu đồng. Do không có giấy tờ gốc nên anh Ngọc chỉ trả trước cho Vũ Trường Giang 170 triệu đồng (đặt cọc) và thỏa thuận, số tiền còn lại sẽ được thanh toán khi Giang mang giấy tờ gốc đến. Tuy nhiên, sau khi cầm tiền của anh Ngọc, Vũ Trường Giang đã không quay lại.
Ngày 2-3-2009, Vũ Trường Giang gọi điện cho anh Lưu Xuân Sơn, (SN 1984, là Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư công nghệ Bách Khoa 2) để làm hợp đồng mua 50 chiếc màn hình vi tính với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Giang cam kết, 7 ngày sau sẽ thanh toán cho anh Sơn. Tuy nhiên sau khi có hàng, Giang đem bán cho các cửa hàng máy tính tại khu vực quận Cầu Giấy lấy tiền ăn tiêu.
Phát giác hành vi lừa đảo của Vũ Trường Giang, các bị hại đã làm đơn trình báo đến cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Vũ Trường Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mặc dù có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nhưng sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt Giang mức án 13 năm tù. Ngoài ra, bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường dân sự cho các bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Quang Trường