Vì rượu ra tay sát hại vợ

ANTD.VN - Ngày 11-9, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh tỉnh Bắc Giang cho biết, đối tượng đâm vợ trọng thượng rồi tự tử nhưng bất thành, hiện đã qua cơn nguy kịch. Cơ quan Công an đang lập hồ sơ, xử lý vụ việc.

Trước đó, khoảng 20h ngày 8-9, Công an huyện Lục Ngạn nhận được tin báo về việc chị Trần Thị C (SN 1982), trú tại xã Thanh Hải bị chồng là Đào Văn Hùng (SN 1978) đâm bị thương tại nhà.

Ngay sau đó, Công an và người dân đã kịp thời đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu  và tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Cơ quan Công an xác định kẻ gây án là đối tượng Hùng. Sau khi đâm vợ, đối tượng đã uống thuốc diệt cỏ tự tử, nhưng cơ quan Công an phát hiện và đưa đi cấp cứu. Hiện sức khỏe đã qua cơn nguy kịch.

Theo một số người dân, Hùng thường xuyên uống rượu. Tại thời điểm xảy ra sự việc, đối tượng Hùng có mùi rượu trong người. Do uống rượu nhiều, nên Hùng bị vợ nhắc nhở, Hùng đã lấy dao đâm gây thương tích cho vợ.

Công an huyện Lục Ngạn đang điều tra, làm rõ vụ việc.