Vi phạm pháp luật và thất nhân tâm

ANTĐ - Vụ lái xe du lịch gây tai nạn khiến nạn nhân đứt lìa bàn chân, rơi xuống mương nước chết chưa kịp lắng xuống thì ít ngày sau cũng tại địa bàn huyện Mê Linh, thêm một trường hợp người gây TNGT rồi bỏ chạy hết sức nghiêm trọng.
Hiện trường vụ gây tai nạn giao thông bỏ trốn 
 Hiện trường vụ gây tai nạn giao thông bỏ trốn
 

Coi thường pháp luật
5h sáng 3-6, người dân đi làm đồng ở thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh phát hiện một bàn chân người nằm trên bờ cỏ. Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Mê Linh trong quá trình khám nghiệm hiện trường phát hiện một xe máy cùng xác nam thanh niên nằm dưới đám bèo tây ở dưới mương. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Vũ Văn Nghị, trú ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn. Hiện trường để lại nhiều mảnh vỡ ô tô, xe máy, xương ống chân của nạn nhân vỡ thành nhiều vụn nhỏ lia theo một hướng nên các điều tra viên xác định đây là vụ TNGT. Nhờ nguồn tin báo từ nhân dân, lực lượng công an nhanh chóng tìm ra hung thủ, đó là Lê Duy Quang, SN 1983, trú ở Hoàng Hoa Thám, Ba Đình. Khi xảy ra tai nạn, Quang lái xe chạy hơn 500m rồi dừng lại nhờ 2 thanh niên thay lốp. Thay vì nhờ người dân tìm kiếm người bị nạn, Quang mượn điện thoại gọi cho gia đình rồi phóng xe về, đến 10h sáng hôm sau mới đến CAH Mê Linh đầu thú.

Vụ việc trên xảy ra không lâu thì vào đêm 12-6, tại Km8+900 thuộc địa phận thị trấn Quang Minh, lái xe Đào Văn Minh, SN 1973, trú ở xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh khi cho xe chạy xuống hầm chui để thay đổi làn đường không bật tín hiệu cảnh báo đã va chạm với xe máy do anh Nguyễn Mạnh Tân, SN 1982, trú ở đường Nguyễn Chí Thanh điều khiển chở anh Lê Vượng. Hậu quả, anh Tân chết tại chỗ, anh Vượng được người dân đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi xảy ra va chạm, Minh không xuống cứu chữa nạn nhân mà tăng ga chạy thẳng vào nhà người thuê chở VLXD nhắn nhủ: “Em vừa gây tai nạn, anh ra xem tình hình thế nào”, rồi chạy xe về nhà rửa sạch mọi dấu vết.

Xử nghiêm để làm gương
Tại buổi gặp mặt với CAH Mê Linh, Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP lên án mạnh mẽ hành động gây tai nạn bỏ trốn: “Người vi phạm Luật Giao thông rồi bỏ trốn không mới nhưng điều đáng nói là mức độ vi phạm, hành vi bỏ trốn đang diễn ra ngày càng đa dạng và nghiêm trọng. Hành động trên thể hiện sự coi thường pháp luật của người lái xe”.

Tại khoản 1, Điều 202 - BLHS quy định: “Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe người khác thì phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, cải tạo không giam giữ 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Tại khoản 2 điều này cũng xác định gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn bị phạt từ 3 năm đến 10 năm”. Với 2 vụ gây TNGT bỏ trốn trên địa bàn huyện Mê Linh cho thấy, các đối tượng sẽ khó tránh khỏi bị điều tra và cáo buộc bởi các tình tiết tăng nặng. Một cán bộ Đội CSHS - CAH Mê Linh khẳng định: “Dù có trốn chạy hay che giấu tinh vi đến đâu thì cuối cùng đối tượng gây tai nạn rồi bỏ trốn cũng sẽ bị lực lượng chức năng bắt giữ”. Trong các vụ TNGT, lái xe bình tĩnh xuống đưa người gặp nạn đi cứu chữa, giữ nguyên hiện trường và nhanh chóng đến báo cho cơ quan chức năng… đây là những tình tiết giảm nhẹ trước pháp luật. Về mặt tình cảm, hành động này đã phần nào xoa dịu được nỗi đau, sự mất mát của gia đình nạn nhân.