Vì lợi nhuận, bất chấp nguy hiểm của trẻ để buôn hàng cấm

ANTD.VN - Dù biết đồ chơi bạo lực là mặt hàng bị Nhà nước cấm buôn bán, vận chuyển, đặc biệt là nguy hiểm tới sức khỏe và ảnh hưởng nhân cách của trẻ em, song, vì lợi nhuận, không ít đối tượng vẫn tiếp tục phạm pháp.

Đội Cảnh sát kinh tế - CAQ Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội vừa chặn đứng hai vụ tuồn đồ chơi trẻ em bạo lực vào thị trường Hà Nội.

Theo đó, ngày 13/9, tổ công tác đội Cảnh sát kinh tế làm nhiệm vụ tại khu vực phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm, phát hiện một nam thanh niên đang có hành vi tập kết hai bao tải hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính.

Đồ chơi không rõ nguồn gốc và mang tính bạo lực, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và việc hình thành nhân cách của trẻ em

Vì lợi nhuận, bất chấp nguy hiểm của trẻ để buôn hàng cấm ảnh 2Các sản phẩm đồ chơi này đều có thể gây hại cho trẻ em

Qua kiểm tra phát hiện bên trong hai bao tải này chứa hơn 1000 chiếc kiếm nhựa là đồ chơi trẻ em. Đối tượng Nguyễn Như Phú, sinh năm 1984, trú tại Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên, khai nhận, số hàng hóa trên được mua tại cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn của một đối tượng không quen biết với giá 7 triệu đồng, sau đó vận chuyển về Hà Nội bán dịp Trung thu để kiếm lời.

Thời điểm kiểm tra, Phú không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Trước đó, đội Cảnh sát kinh tế - CAQ Hoàn Kiếm cũng đã phát hiện đối tượng Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1974, trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, đang tập kết 2 thùng carton lớn, bên trong chứa các sản phẩm đồ chơi trẻ em làm bằng nhựa như: mặt nạ, ống nhòm, ô tô, kiếm nhựa…

Toàn bộ số đồ chơi trẻ em trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, bên ngoài bao bì ghi chữ Trung Quốc. Vinh khai nhận, mua gom hàng hóa tại cửa khẩu Móng Cái – Quảng Ninh với giá 14 triệu đồng mang về bán kiếm lời.

Cả Vinh và Phú đều thừa nhận, biết rõ các mặt hàng trên bị cấm và ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng, mà trực tiếp là trẻ em nhưng vì lợi nhuận nên vẫn buôn bán.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ hai lô hàng trên để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.