Về thăm quê "tiện" mua pháo nổ đốt chơi

ANTD.VN - Quá trình đi làm thuê bên Trung Quốc, đối tượng đã mua nhiều pháo nổ mang về Việt Nam với ý định đốt chơi "mừng tết Thanh Minh".

Công an TP Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Ngô Văn Trường (SN 1997 trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới.

Đối tượng Trường khai nhận hành vi tại cơ quan công an

Trước đó, vào hồi 15h ngày 7-3, tổ công tác CATP Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, đã phát hiện chiếc xe khách chạy tuyến Lộc Bình - Bắc Giang có dấu hiệu nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên giấu 4 hộp pháo dàn loại 36 quả/dàn và loại 49 quả/dàn, cùng 9 dây pháo tép do Trung Quốc sản xuất, có tổng trọng lượng 13kg.

Tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bản thân sang Trung Quốc lao động làm thuê. Ngày 6-3, trước khi chuẩn bị về quê thăm gia đình, đối tượng đi chơi ở chợ bên Trung Quốc, thấy pháo nổ bày bán công khai với giá rẻ nên đã nảy sinh ý định mua về quê đốt trong dịp "tết Thanh Minh". Khi đang trên đường vận chuyển vào sâu trong nội địa, Trường bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ.