Vào tù vì trộm cây cảnh

ANTĐ - TAND Thị xã Hương Trà (TT Huế) vừa công khai khai xét xử vụ án hình sự “trộm cắp tài sản” và tuyên phạt 87 tháng tù giam đối với 2 bị cáo Phạm Văn Lâm (SN 1989-trú tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và Lê Công Duy (SN 1990-trú tại Tứ Hạ Hương Trà).

Trộm cây cảnh Lâm và Duy lĩnh tổng cộng 87 tháng tù giam (Ảnh minh họa)

Trước đó, tháng 8/2011, Duy dùng xe máy biển số 75H-6095 chở Phạm Văn Lâm và Hồ Đăng Mạnh lên nhà ông Hồ Vinh (là bố vợ của Duy) ở thôn Hiệp Khánh, P.Hương Văn (Hương Trà) để ngủ. Khi đến trước Công ty cổ  phần vận tải Hùng Đạt, Lâm bảo Duy dừng xe lại để Lâm vào lấy trộm cây cảnh. Sau khi trộm được 7 cây xanh cảnh ở công ty, Lâm đem cất giấu phía sau nhà ông Hồ Vinh và đem ra huyện Triệu Phong (Quảng Trị) để bán với giá 9 triệu đồng.

Ngoài lần trộm cắp tài sản trên, Lâm và Duy khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp cây xanh cảnh trên địa bàn P.Hương Văn  và P.Tứ Hạ (huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế). Được biết, Lâm đang bị cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Trị đang ra lệnh truy nã toàn quốc.

Kết thúc phiên xét xử. TAND TX Hương Trà tuyên phạt Lâm 36 tháng tù và 30 tháng tù của TAND huyện Gio Linh (Quảng Trị) tổng cộng 66 tháng tù giam, Duy 21 tháng tù giam. Ngoài ra, các bị cáo buộc phải bồi thường 9 triệu đồng.