TP.HCM

Vào tận trường vờ đánh rơi tiền để "khám người" hàng loạt nữ sinh tiểu học

ANTD.VN - Tuấn dựng chuyện các bé nhặt tiền rồi giấu trong người, sau đó đòi "kiểm tra" để sờ soạng, dâm ô với hàng loạt nữ sinh tiểu học.

Công an quận 12, TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Lê Văn Tuấn (SN 1981, ngụ quận 12) về hành vi “dâm ô với trẻ em”.

Ảnh minh họa.

Bước đầu, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an đang trong giai đoạn mở rộng điều tra vụ án.

Theo đó, chiều 27/3, Tuấn vào 1 trường tiểu học tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Lúc này, Tuấn gặp 1 học sinh tên H (SN 2009, hiện học lớp 3) đang đi bộ từ trên lầu 2 xuống, đãtiếp cận và nói rằng, bé gái này đã nhặt tiền của Tuấn rồi giấu trong người.

Bé gái có giải thích không nhặt được nhưng Tuấn lại yêu cầu kiểm tra trong người. Sau đó, Tuấn dùng tay sờ soạng khắp cơ thể bé gái.

Với thủ đoạn tương tự, Tuấn tiếp tục sờ soạng thêm 3 nữ sinh tiểu học khác ngay trong ngôi trường trên. Các em học sinh thấy vậy đã trình báo sự việc đến giáo viên, ban giám hiệu nhà trường.

Sau đó, nhà trường báo sự việc đến Công an đề nghị điều tra làm rõ.

Qua điều tra, Công an đã xác định được đối tượng có hành vi kỳ lạ này là Tuấn. Đáng nói, Tuấn cũng bị 1 trường tiểu học khác trên địa bàn quận 12 tố cáo có hành vi dâm ô nhiều nữ sinh.

Từ cơ sở điều tra sơ bộ, đến nay, Công an quận 12 đã khởi tố, bắt giam Tuấn để mở rộng điều tra.