Va chạm tại quán nước, chạy về cầm dao truy sát đối thủ

ANTĐ - Hôm qua 4-9, CAQ Cầu Giấy đã hoàn tất hồ sơ, chuyển 3 đối tượng Đặng Xuân Quý (SN 1993), Quách Ngọc Hải (SN 1988) và Trần Văn Quang (SN 1988) HKTT đều ở Phú Thọ, lên Cơ quan điều tra CATP để xử lý về hành vi giết người. 

Đêm 27-8, anh Lê Văn Giang (SN 1986) trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa cùng với hai người bạn ngồi uống nước ở ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa. Tại đây, anh Giang cùng nhóm bạn có xảy ra va chạm với Đặng Xuân Quý. Quý bỏ chạy về phòng trọ nói lại sự việc với Hải và Quang, đồng thời thủ sẵn con dao gọt hoa quả rồi cả nhóm quay lại quán nước tìm anh Giang để thanh toán.

Khi đến nơi, thấy nhóm của Giang đang đi ra đường đón xe taxi, Quý lấy xe máy của Trần Văn Quang chở theo Hải cầm gạch ở phía sau đuổi theo. Khi chuẩn bị lên xe taxi, anh Giang và nhóm bạn đã bị Quý, Hải lao xe máy đến đâm vào cửa xe taxi. Anh Giang thấy Quý cầm theo dao vội bỏ chạy nhưng đã bị Quý đuổi theo dùng dao truy sát khiến nạn nhân gục ngã xuống đường và tử vong trước khi được đưa vào viện cấp cứu. Sau khi gây án, Quý và hai đồng phạm đã bỏ trốn về Phú Thọ. 

Nhận được thông tin vụ án mạng trên, CAP Yên Hòa, Đội CSHS CAQ Cầu Giấy đã nhanh chóng đến hiện trường cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời điều tra truy bắt các đối tượng gây án. Đến 14h chiều  28-8, được sự vận động của CAQ Cầu Giấy, các đối tượng Quý, Hải và Quang đã lần lượt đến CAQ Cầu Giấy để đầu thú, khai nhận hành vi gây án. Hiện CAQ Cầu Giấy đã hoàn tất và chuyển toàn bộ hồ sơ cùng các đối tượng đến Cơ quan điều tra CATP Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền.