TP.HCM

Va chạm tại bar, “dân chơi” rút dao đâm thấu ngực đối thủ

ANTĐ - Va chạm nhau trong lúc nhảy nhót tại vũ trường, hai nhóm thanh niên đã nổi máu côn đồ, điên cuồng dùng ly, chai bia ném nhau loạn xạ. Hậu quả của cuộc ấu đả dẫn đến việc 1 nạn nhân đã bị đâm tử vong.

Ngày 28/2, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Ân (SN 1992, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) 12 năm tù về tội “Giết người”, tuyên phạt bị cáo Trần Đình Vương (SN 1990, ngụ quận 10, TP.HCM) 1 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Lê Quốc Ân bị dẫn giải về trại giam


Khoảng 23h, ngày 24/9/2012, sau khi đi uống rượu, bia tại quán T.K thuộc phường 9, quận Gò Vấp, Lê Quốc Ân, Trần Đình Vương cùng các đối tượng Đinh Tuấn Vũ, Vũ Huỳnh Đệ, Lý Trung Dũng cùng Thuận, Toàn, Hiếu (chưa rõ lai lịch) đến quán bar Monaco ở đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, uống rượu tiếp.

Đến khoảng 1h, ngày 25/9/2012, khi đang nhảy nhót tưng bừng tại quán bar thì Toàn (nhóm của Ân) va chạm với nhóm của Nguyễn Văn Thành dẫn đến hai bên cãi nhau. Do Vũ bênh vực Toàn nên bị Thành dùng chai rượu đập vào đầu. Thấy vậy, Toàn, Ân, Đệ và Vũ cùng xông vào đánh lại nhóm của Thành nhưng được bảo vệ quán bar can ngăn.

Khoảng vài phút sau, nhóm Ân và nhóm Thành lại tiếp tục dùng, chai ném nhau túi bụi, bảo vệ quán tiếp tục can ngăn và đuổi nhóm Ân ra khỏi quán, khóa cửa sắt lại. Tức tối, Vũ kêu Đệ, Vương tìm cách phá cửa để vào bên trong quán bar đánh trả nhóm Thành. Lúc này, Vương thấy một chiếc xe tải đang chạy ngang đường Lê Văn Thọ nên chặn xe lại và leo lên thùng xe lấy 1 tuýp sắt, Ân liền chạy ra bãi xe, mở cốp xe của mình lấy 1 con dao bấm còn Đệ thì nhặt một viên gạch lát đường, riêng Vũ dùng ghế inox cùng đập, phá được ổ khóa cửa xông vào quán. Hai bên lại xảy ra ấu đả nhau.

Khi thấy Vũ, Ân, Vương, Toàn vào thì nhóm của Thành dùng chai, ly thủy tinh, mặt bàn ném, đá, đánh nhau loạn xạ làm Ân, Toàn... bị thương tích.  Ân bị Thành dùng ghế đánh vào đầu nên đưa tay lên đỡ, đông thời rút dao đâm Thành một nhát trúng vào ngực trái rồi bỏ chạy. Thành ôm ngực đuổi theo Ân ra đến lề đường thì ngã quỵ và được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước lúc nhập viện.

Sau khi gây án xong, Ân bỏ chạy và được Đệ chở bỏ trốn. Đến ngày 26/9/2012, Ân, Vương, Đệ bị công an quận Gò Vấp bắt khẩn cấp. Sau đó, Vũ  Đệ đã tử vong vì bị bệnh lý.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Lê Quốc Ân và Trần Đình Vương đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Riêng Đinh Tuấn Vũ bỏ trốn sau khi vụ án xảy ra và đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Các đối tượng khác có liên quan đã bị công an quận Gò Vấp lập hồ sơ xử lý hành chính.