Va chạm giao thông, xông vào chém người

ANTD.VN - Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp nhiều vụ trọng án xảy ra trên cả nước, mà nguyên nhân ban đầu chỉ bắt nguồn từ mâu thuẫn va chạm giao thông đơn thuần...

Những hành vi coi thường pháp luật ấy, nếu không bị ngăn chặn kịp thời sẽ ngày càng trở thành mối nguy hiểm cho bất cứ ai tham gia giao thông trên đường.

Côn đồ trên đường phố

Tối 24-11, những người dân sống ở phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội rùng mình chứng kiến một nam thanh niên gục xuống trước cổng trường Tiểu học Tân Mai. Thông tin ban đầu, một nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường Tân Mai đã xảy ra va chạm với xe máy khác, do nam thanh niên điều khiển chở theo phía sau đôi nam nữ. Cả hai bên đều cho rằng mình đúng và mâu thuẫn bắt đầu lên tới đỉnh điểm khi xuất hiện những lời lăng mạ, chửi bới. Một đối tượng trong nhóm 3 nam, nữ đi cùng xe đã sử dụng vật cứng nghi là dao phay lao vào chém liên tiếp khiến nam thanh niên đi một mình gục xuống đất.

Chưa dừng lại, đối tượng cởi trần này vẫn tiếp tục cầm dao vừa kêu gào, la hét vừa vung tay chém mạnh xuống vào người nạn nhân, lúc này đang bất tỉnh. Ngay sau khi gây án, đối tượng cầm dao vứt hung khí rồi nhanh chóng leo lên xe máy cùng các đối tượng khác bỏ trốn. Mặc dù chứng kiến sự việc, nhưng không người dân nào dám can ngăn, bắt giữ các đối tượng bởi sự côn đồ, manh động của tội phạm. Nạn nhân bị thương rất nặng và được người dân đưa đi cấp cứu...

Chỉ vì va chạm giao thông đơn thuần, nhiều vụ án mạng đã xảy ra

Cũng chỉ vì va chạm giao thông rất nhỏ trên đường song Trần Văn Lung (33 tuổi, ở Nghệ An) đã dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào người đi đường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, đó, đối tượng đã bỏ trốn. Tuy nhiên, biết không thể trốn thoát, đối tượng đã ra cơ quan Công an đầu thú.

Còn đối với Trần Hòa Minh (20 tuổi, quê Long An) dù còn ít tuổi nhưng lại là kẻ có máu côn đồ, manh động nguy hiểm. Hồ sơ của cơ quan Công an cho thấy, vào tối 13-10, Minh cùng với một nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường thuộc phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh thì xảy ra va chạm với xe máy của anh Huỳnh Văn Sỹ (31 tuổi, quê Đồng Tháp). Cả hai nhóm lao vào nhau cãi vã, chửi bới. Minh sử dụng hung khí đâm chết tại chỗ anh Sỹ và bỏ trốn. Một ngày sau, đối tượng ra cơ quan Công an để đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trấn áp mạnh, xử lý nghiêm

Liên quan đến vụ chém người dã man với nguyên nhân được xác định ban đầu là do mâu thuẫn khi tham gia giao thông tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, thông tin với phóng viên, chỉ huy Công an phường Tân Mai cho biết: Đã nắm được vụ việc và đang phối hợp cùng với Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai điều tra xác minh đối tượng gây án. Đại diện Đội Cảnh sát hình sự Công an quận này cũng thông tin: Danh tính các đối tượng gây án hiện đang được điều tra, truy bắt những đối tượng có liên quan đến vụ án.

Đề cập tới nguyên nhân vụ việc, chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai cho biết: Đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã xác định sơ bộ là do mâu thuẫn va chạm giao thông của các đối tượng với nạn nhân. Hành vi của đối tượng gây án vô cùng dã man, phi nhân tính khi cầm dao chém liên tiếp vào người nạn nhân, ngay cả khi người này đã gục xuống. Nhiều người dân khi chứng kiến sự việc đã không khỏi kinh hoàng bởi hành vi “máu lạnh” của đối tượng gây án.

Phải nghiêm trị những đối tượng côn đồ trên phố nhằm đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông

Qua tìm hiểu của phóng viên, những vụ án mạng xảy ra nguyên nhân từ mâu thuẫn giao thông thường tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM. Hoàn toàn dễ hiểu, bởi những yếu tố khách quan về mật độ phương tiện, tính đa dạng và phức tạp của dân cư. Độ tuổi xảy ra những vụ án này thường tập trung vào giới trẻ, thanh thiếu niên, trung niên và đa số là đàn ông.  

Trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, với tốc độ phát triển, gia tăng mạnh mẽ của phương tiện, người tham gia giao thông đông đúc, cộng với ý thức kém của không ít người điều khiển phương tiện thì những va chạm về giao thông trên đường khó tránh khỏi. Tuy nhiên, điều đáng buồn là thay vì các bên bình tĩnh cùng ngồi lại với nhau để xem xét giải quyết đúng luật, ổn thỏa thì có không ít những đối tượng lại nổi máu côn đồ lao vào hành hung, đâm chém người khác. Từ việc vi phạm Luật Giao thông, những đối tượng trên đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Ý thức của không ít người dân thật sự đáng báo động.

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội đánh giá: Hậu quả của những vụ án này rất đa dạng. Nhẹ thì nạn nhân bị xây xát, nặng thì nhập viện, hoặc tử vong. Những mâu thuẫn này thường là bộc phát, diễn biến vụ án xảy ra thường rất nhanh và khó đoán định. Với những vụ việc đối tượng không có hung khí thì người dân dễ dàng vào can ngăn, nhưng khi chúng sử dụng dao kiếm, vũ khí thì hầu hết sự can thiệp của người đi đường là vô cùng hạn chế.

Điều đó cũng dễ hiểu bởi các đối tượng khi đó thường hành động manh động, côn đồ, thậm chí ra tay sát hại nạn nhân một cách dã man. Phải nghiêm trị những hành vi côn đồ này để tạo sự răn đe đối với những đối tượng “nóng đầu”, muốn sử dụng vũ lực khi va chạm, mâu thuẫn trên đường.