Công an quận Ba Đình tạm giữ đối tượng trộm cắp xe máy

"U 60" trộm cắp tiền mua ma túy

ANTD.VN - Ngày 26-5, cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Việt Hùng (SN 1956, trú tại phố Phù Đổng Thiên Vương, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản”…

"U 60" trộm cắp tiền mua ma túy ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Việt Hùng

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Nguyễn Việt Hùng là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, trưa 9-5, Hùng một mình điều khiển xe máy nhãn hiệu Angel màu đen, BKS: 29M1 - 9281 đi mua đồ ăn. Đến khoảng 13h20 cùng ngày, khi ngang qua đoạn vỉa hè gần hầm gửi xe của khách sạn Pan Pacific, ở phố Phó Đức Chính (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình), Hùng phát hiện 3 chiếc xe máy đang dựng trên vỉa hè.

Do không có tiền mua ma túy, Hùng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản và điều khiển xe máy đến trước cửa nhà số 2 - phố Phó Đức Chính, rồi đi bộ quay lại trộm cắp chiếc xe máy SYM - Angel màu đen, BKS; 29AA - 146.83.

Tuy nhiên, sau nhiều lần dùng chìa khóa xe máy của mình để mở ổ khóa điện chiếc xe máy định trộm cắp bất thành, sợ bị phát hiện Hùng quay lại lấy xe máy đi lòng vòng khoảng 10 phút, sau đó tiếp tục quay lại thực hiện hành vi trộm cắp. Sau một hồi loay hoay, Hùng mở được ổ khóa điện chiếc xe máy định trộm cắp trước đó và dắt đi theo hướng phố Phó Đức Chính - Cửa Bắc.

Đến ngõ 19, phố Phó Đức Chính, thấy không có người qua lại Hùng nổ máy điều khiển chiếc xe trộm cắp được về khu vực phố Nghi Tàm (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) để cất giấu. Sau đó, Hùng quay lại chỗ cũ lấy xe máy của mình đi về nhà. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, Hùng điều khiển xe máy vừa trộm cắp sang khu vực quận Long Biên tìm chỗ tiêu thụ.

Khi đi qua cầu Chương Dương, Hùng điều khiển xe chạy dọc đê theo hướng phố Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên, đến vườn hoa công viên cạnh Bệnh viện đa khoa Tâm Anh (phường Bồ Đề, quận Long Biên) thì dừng xe vào quán nước.

Trong lúc ngồi uống trà đá, Hùng hỏi vay chị Nguyễn Thị Duyên và Phan Mạnh Cường (chủ quán nước) 1 triệu đồng và đặt lại chiếc xe máy vừa trộm cắp vào buổi sáng để làm tin, rồi thuê "xe ôm" về nhà.

Sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, CAQ Ba Đình đã tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng trộm cắp xe máy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua sàng lọc đến ngày 15-5, cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình đã triệu tập Nguyễn Việt Hùng về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Việt Hùng khai nhận đã trộm cắp chiếc xe máy SYM Angel màu đen, BKS; 29AA - 146.83, ở phố Phó Đức Chính.