Tuyên án tử hình tên trộm chó manh động

ANTĐ - Đi trộm chó, bị phát hiện, băng nhóm “cẩu tặc” này đã dùng súng điện tự chế, bắn vào đầu người truy đuổi, làm nạn nhân trúng điện ngã, chấn thương sọ não, tử vong.

Hôm nay (30/12), TAND TP.HCM xét xử lưu động tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, đối với 4 bị cáo trong vụ trộm chó gây chết 3 người xảy ra tại địa phương này cách đây không lâu. Cuối phiên xử, tòa đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Hiếu (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) tử hình về tội “giết người” và 7 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Các bị cáo tại phiên xét xử lưu động

Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt các bị cáo Lê Minh Hậu (SN 1995) 12 năm tù giam; Phạm Ngọc Thuận (SN 1987) và  Hồ Thanh An (SN 1995, cùng ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) cùng bị phạt mức án 10 năm tù, cùng tội  “trộm cắp tài sản”.

Tại tòa, bị cáo Hiếu khai, khoảng tháng 3/2013, Hiếu nhặt được một cây tự chế bằng gỗ, bắn bằng nguồn điện bình ắc quy 1 chiều của hai thanh niên trộm chó đánh rơi gần nhà, nên mang về cất giữ. Sau đó, Hiếu dùng bình ắc quy 12V và bộ khếch đại dòng điện tăng vôn cao chế thành bộ bắn điện và sử dụng cây bắn điện này đi bắt trộm chó bán lấy tiền tiêu xài.

Theo cáo trạng, khoảng 6h, ngày 14/6/2014 băng nhóm trộm chó gồm: Hồ Văn Hiếu, Phạm Ngọc Thuận, Hồ Thanh An và Lê Minh Hậu, xuất phát từ Hóc Môn bằng hai xe gắn máy mang theo một ba lô đựng bộ súng bắn điện tự chế, qua địa bàn huyện Củ Chi bắt trộm chó. Đến chiều cùng ngày, sau khi bắt được 3 con chó của những người dân ở xã Tân Thuận Đông, huyện Củ Chi, nhóm Hiếu chở chó về. 
Cùng thời điểm này, Huỳnh Kim Bảo đang ở nhà tại ấp 3A, xã Tân Thuận Đông, được bạn là Nguyễn Minh Phương và Phạm Nguyễn Quốc Hữu đến báo tin vừa thấy có băng trộm chó đi trên đường Nguyễn Kim Cương, thuộc xã Tân Thuận Đông, huyện Củ Chi. Bức xúc nạn trộm chó trên địa bàn lâu nay, nên Bảo điều khiển xe gắn máy cùng Hữu và Phương cầm theo ba con dao tự chế đuổi theo nhóm trộm chó.
Khi đến ấp 10, xã Tân Thuận Đông, nhóm Bảo đuổi kịp nhóm Hiếu. Lúc này, Phương ngồi sau giơ dao lên định chém hai tên trộm chó, thì bất ngờ bị Hiếu ngồi sau cầm súng tự chế bắn vào đầu Bảo. Mũi tên của súng xung điện tự chế đã sượt qua trán Bảo trúng tay Phương. 

Do đang chạy xe với tốc độ cao và bị điện giật bất ngờ, Bảo loạng choạng tay lái lao xe máy qua bên đường, tông mạnh vào tường nhà dân và chết ngay tại chỗ. Phương và Hữu bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng cũng tử vong tại bệnh viện tối cùng ngày.

Nhóm “cẩu tặc” tẩu thoát về nhà ở ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Thuận và Hậu đem 3 con chó đi bán cho một lò mổ ở Hóc Môn chia tiền nhau tiêu xài cá nhân.

Ngày 16/6/2014, các đối tượng Hiếu An, Thuận và Hậu đã đến trụ sở công an huyện Củ Chi đầu thú. Sau khi bị bắt, nhóm trộm chó này đã khai nhận, từng dùng súng tự chế bắn điện thực hiện nhiều vụ trộm chó trên địa bàn huyện Củ Chi trước đó.