Tuyên án kẻ dùng dao đe dọa cán bộ phường trong "mùa dịch" Covid-19

ANTD.VN - Thấy mẹ bị nhắc nhở  do bán hàng không đúng nơi quy định  trong “mùa dịch” Covid-19, đối tượng Sơn đã lăng mạ, dùng dao uy hiếp 2 cán bộ phường.

Tòa án nhân dân TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương ngày 15-4 đã mở phiên xét xử vụ án Chống người thi hành công vụ, tuyên phạt Trần Xuân Sơn (SN 1981, trú ở phường Nhị Châu, TP. Hải Dương) mức 18 tháng tù về tội danh đã nêu. 

Trần Xuân Sơn bị tuyên mức án phạt 18 tháng tù giam

Theo điều tra, sáng 5-4, Tổ cơ động của phường Nhị Châu do ông Đoàn Văn Thuận, Chủ tịch UBND phường làm tổ trưởng tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến việc không chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Khoảng 8h30, khi đoàn kiểm tra tại phố Nhị Châu, bắt gặp bà Trần Thị Cánh (mẹ của Sơn) bày bán thịt không đúng nơi quy định, đã nhắc nhở. Bà Cánh chấp hành, dọn bàn vào trong.

Khi tổ công tác của phường Nhị Châu tiếp tục tuyên truyền thì Sơn bất ngờ xông vào, lấy con dao trên bàn thịt của bà Cánh gí vào cổ ông Thuận, đồng thời chửi bới, đe dọa nhằm ngăn cản Tổ cơ động làm nhiệm vụ.

Chứng kiến sự việc, đồgn chí Nguyễn Công Thành - Trưởng Công an phường đã ngăn cản, đẩy đối tượng Sơn ra ngoài. Không dừng lại, Sơn tiếp tục giơ dao đe dọa đồng chí Thành, nhưng đã bị Tổ cơ động khống chế, thu dao.

Hồ sơ của Công an cơ sở lưu giữ cho thấy, Trần Xuân Sơn có 2 tiền án về tội Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng này chưa được xóa án tích.

Đây là bị cáo đầu tiên ở tỉnh Hải Dương bị đưa ra xét xử về hành vi Chống người thi hành công vụ, trong “mùa dịch” Covid -19.