Tướng mạo dữ dằn của 2 kẻ đòi nợ bằng ‘trò bẩn’

ANTD.VN - Đầu cắt trọc cộng ngoại hình vạm vỡ, Thắng và Sơn đã tận dụng “lợi thế” dữ dằn đó để đi đòi tiền.

Ngày 17-4, Cơ quan CSĐT CATP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã tạm giữ 2 đối tượng trú tại TP. Bắc Giang để điều tra về hành vi ném chất bẩn đòi nợ, là: Cao Thái Sơn (SN 1990, trú ở phường Trần Phú) và Phương Văn Thắng (SN 1992, trú ở phường Đa Mai).

Hai đối tượng ném chất bẩn nhằm đòi nợ đã bị tạm giữ 

Theo tài liệu điều tra, trưa 13-4, Sơn pha luyn với mắm tôm và phân rồi rủ Thắng đi ném vào ki-ốt ở chợ Thương của gia đình chị Vũ (45 tuổi, trú tại phường Trần Phú).

Động cơ của Sơn nhằm gây áp lực đòi số tiền 15 triệu đồng mà con trai bà Vũ vay của 2 đối tượng nhưng sau nhiều lần hứa hẹn vẫn chưa trả. Theo Công an cơ sở, đối tượng Sơn có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản; còn đối tượng Thắng có một tiền án về tội cướp giật tài sản.