Túng tiền, nam sinh viên dàn cảnh cướp 10 lượng vàng

ANTD.VN - Nam sinh viên một trường Cao Đẳng tại TP HCM do túng tiền nên đã dàn cảnh, khống chế nhân viên cướp 10 lượng vàng.

Ngày 1-3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lý Diệu Minh (SN 1994, ngụ TP.HCM) 7 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Bị cáo Lý Diệu Minh

Trước đó, vào tháng 4-2016, gia đình Minh đưa cho Minh số tiền 340 triệu đồng để đặt cọc mua xe ô tô. Tuy nhiên khi có số tiền lớn trong tay, Minh đã tiêu xài phung phí hết số tiền trên. Sợ gia đình la mắng nên Minh nghĩ cách dàn cảnh cướp tài sản.

Khoảng 7h sáng 19-4-2016, Minh đến chợ An Lạc (quận Bình Tân, TP.HCM)  mua 1 con dao với ý đồ dùng làm hung khí để đi cướp. Sau đó Minh đến tiệm vàng trên đường An Dương Vương (quận 5, TP.HCM) hỏi mua 20 cây vàng SJC.

Do chưa có giá vàng mới trong ngày nên Minh bỏ đi. Khoảng 1 giờ sau, Minh quay lại tiệm vàng, yêu cầu tiệm vàng trên mang vàng đến giao cho Minh 20 lượng vàng, tại 1 địa chỉ trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1 (đây là nhà của  bạn gái Minh, nhờ Minh trông coi nhà giúp).

Khoảng 10h30 sáng cùng ngày, tiệm vàng đã cử nhân viên mang 10 lượng vàng đến giao cho Minh. Khi nhân viên tiệm vàng đến, Minh liền đưa nhân viên tiệm vàng lên gác kiểm tra vàng.

Thấy nhân viên đưa 10 lượng vàng, Minh hỏi sao mua 20 lượng vàng mà chỉ mang đến 10 lượng. Lúc này, nhân viên tiệm vàng nói muốn mua 20 lượng vàng thì phải đến tiệm vàng để mua. Sau đó nhân viên tiệm vàng mang 10 lượng vàng xuống, bỏ vào xe máy, dắt xe ra về.

Cùng lúc này, Minh áp sát từ phía sau nhân viên tiệm vàng, 1 tay cầm dao kề vào cổ, tay kia bóp cổ nhân viên tiệm vàng. Người nhân viên chống cự được và chạy ra khỏi nhà kêu cứu, được người chạy "xe ôm" đưa đến bệnh viện.

Gây án bất thành, Minh đóng cửa nhà và trốn trên gác. Công an đã ập đến bắt giữ được đối tượng Minh.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, và khai là sinh viên 1 trường cao đẳng đóng trên địa bàn TP HCM, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Minh đã nảy sinh ý định và thực hiện vụ cướp vàng trên.