Túng tiền, hai đối tượng nghiện ma túy lấy trộm cả... thùng thuốc

ANTD.VN - Không có việc làm ổn định, lại nghiện ma túy, hai đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự đã rủ nhau ra đường lang thang, thấy có tài sản nào chủ sở hữu để sơ hở thì ra tay trộm cắp. Khi vừa ôm thùng thuốc bỏ chạy, các đối tượng bị bắt gọn...

Ngày 15-8-2019, trao đổi với PV Báo ANTĐ, đại diện CAQ Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hai đối tượng để điều tra vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, vào 16h30 ngày 12-8, Lê Chí Công (SN 1980, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình) rủ Lê Công Thành (SN 1989, trú tại phố Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) đi lang thang, trộm cắp.

Hai đối tượng Lê Chí Công (trái) và Lê Công Thành

Công cầm lái xe máy hiệu SYM mang BKS 29L3-1775, tới đón Thành ở phố Bạch Đằng, rồi cả hai đi về phía đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai). Trên đường đi, hai đối tượng bàn bạc với nhau xem có tài sản nào để sơ hở thì lấy trộm. Các đối tượng phân công Thành trực tiếp lấy trộm, còn Công cảnh giới, nổ xe máy chờ sẵn để chở đồng bọn tẩu thoát.

Khi đi tới số nhà 81 đường Tam Trinh (hiệu thuốc), hai đối tượng trên thấy một thùng các - tông đựng thuốc đặt trên xe máy, không có người trông giữ. Lập tức, Thành nhảy xuống xe, bê chiếc thùng rồi cùng Công tẩu thoát. Tuy nhiên, các đối tượng chỉ chạy được vài mét thì bị người dân phát hiện, vây bắt tại khu vực trước chung cư Helios Tam Trinh, rồi bàn giao tới CAP Mai Động.

Dưới đây là đoạn video ghi lại lời khai của hai đối tượng:

Tại cơ quan công an, Công và Thành khai bản thân nghiện ma túy, do túng tiền nên đã "làm liều". Công có 2 tiền án về các tội "Trộm cắp tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Thành có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và 1 tiền sự liên quan tới việc đi cai nghiện bắt buộc.

Hiện CAQ Hoàng Mai đang tiếp tục làm rõ vụ việc, để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.