Túng tiền, hai anh em họ rủ nhau đi cướp giật dây chuyền vàng

ANTD.VN - Đang túng thiếu, "bộ đôi" anh em họ chở nhau đi vay tiền rồi "tranh thủ" cướp giật sợi dây chuyền vàng trị giá 16 triệu đồng của một người phụ nữ...

Ngày 5-12, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Quang (SN 1997) và Nguyễn Văn Tú (SN 1991) cùng trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Được biết, Quang và Tú là hai anh em họ.

Hai đối tượng Nguyễn Mạnh Quang và Nguyễn Văn Tú bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 30-11, Nguyễn Mạnh Quang và Nguyễn Văn Tú điều khiển xe máy Honda Wave đi vay tiền ở khu vực phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, hai đối tượng đến đầu ngõ 342 - Khương Đình, phường Hạ Đình thì phát hiện một người phụ nữ đang bế cháu nhỏ, trên cổ có đeo 1 sợi dây chuyền vàng. Thấy vậy, các đối tượng điều khiển xe áp sát và cướp giật sợi dây chuyền của người phụ nữ trên rồi bỏ chạy.

Tuy nhiên, hai đối tượng bị người dân truy đuổi và khống chế, bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua đánh giá sơ bộ, chiếc dây chuyền vàng trị giá 16 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân đã tạm giữ 2 đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý.

Được biết, Nguyễn Mạnh Quang có 3 tiền án, 1 tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản, tàng trữ ma túy”, Nguyễn Văn Tú có 1 tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy.