"Tú ông" hết tiền đi cướp giật tài sản

ANTD.VN - Tổ chức cho... bạn gái bán dâm, khi bị phát hiện, Trần Văn Đức bỏ trốn. Hết tiền, “tú ông” đã rủ bạn đi cướp giật tài sản. 

Sau thời gian tích cực điều tra truy xét, Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt giữ Trần Văn Đức (SN 1996) trú tại xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ và Võ Thành Vinh (SN 1991) trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 2 đối tượng đã gây ra vụ cướp giật tài sản vào ngày 3-6 tại địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.

Trước đó, CAQ Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của anh Hà Minh Tuân, kinh doanh cửa hàng điện thoại trên địa bàn phường Trung Văn, về việc có đối tượng vào cửa hàng cướp giật điện thoại.

Đối tượng Võ Thành Vinh

Theo trình báo của anh Tuân, tối 3-6, có 1 nam thanh niên vào cửa hàng hỏi mua điện thoại. Khi anh Tuân đưa cho người này xem chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung J7 Prime, đối tượng đã lợi dụng sơ hở, cầm điện thoại bỏ chạy.

Phía bên ngoài cửa hàng có một chiếc xe máy do một đối tượng khác đang nổ máy chờ sẵn. Tuy nhiên khi 2 đối tượng chạy được khoảng 5m đã bị anh Tuân đuổi kịp, túm áo người ngồi sau khiến cả 2 ngã ra đường. Đối tượng giật điện thoại liền vứt lại tang vật rồi bỏ trốn về khu vực Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Tiếp nhận đơn trình báo của anh Tuân, lực lượng CSHS CAQ Nam Từ Liêm đã tiến hành điều tra truy xét, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây án là Trần Văn Đức và Võ Thành Vinh.

Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận do không có tiền ăn tiêu nên khoảng 19h ngày 3-6, anh ta rủ Võ Thành Vinh đi cướp giật tài sản. Nhận lời, Vinh mượn xe máy một người bạn, rồi cùng Đức lang thang ở khu vực phường Trung Văn để tăm tia.

Đối tượng Trần Văn Đức

Đến  khu tập thể H26, phường Trung Văn, Đức bàn với Vinh giả vờ vào mua điện thoại di động, nhằm lợi dụng sơ hở của người bán hàng sẽ lấy điện thoại và nhảy lên xe Đức chờ sẵn rồi bỏ chạy.  

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an còn xác định cuối năm 2017, Đức đã thực hiện hành vi môi giới mại dâm. Anh ta cặp kè với một gái mại dâm và tổ chức cho cô này bán dâm tại một số nhà nghỉ.  

Ngày 14-12-2017, khi kiểm tra hành chính nhà nghỉ T.H trên địa bàn phường Mễ Trì, tổ công tác đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm đã phát hiện “bạn gái” Đức đang có hành vi mua bán dâm. Đức biết tin lập tức bỏ trốn.

Vụ án đang được CAQ Nam Từ Liêm điều tra mở rộng.