Từ mâu thuẫn trên "chiếu bạc" đến truy sát chết người

ANTĐ - Do mâu thuẫn với nhau trong lúc đánh bài ăn tiền, nên khi vừa gặp lại đối thủ, Trung liền cùng đồng bọn cầm hung khí truy sát người này, dẫn đến án mạng xảy ra.

Hôm nay (18/11), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Đức Trung (SN 1976, ngụ phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM) tù chung thân về tội “giết người” .

Theo cáo trạng, vào dịp tết nguyên đáng năm 2013, Nguyễn Đức Trung và Nguyễn Thanh Tuyền có mâu thuẫn nhau trong việc đánh bài ăn tiền. Bênh bạn, nên Nguyễn Văn Năm (bạn của Tuyền) xảy ra cự cãi với Trung. Vào lúc 13h30, ngày 24/2/2013, đang cùng nhóm bạn ngồi uống rượu tại hẻm ở đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, Trung phát hiện Tuyền chạy xe máy ngang qua.

Bị cáo Ngô Đức Trung

Liền lúc này, Trung cầm ống tuýp sắt cùng Tuấn (bạn nhậu chung với Trung, chưa rõ lai lịch) cầm cây gỗ ra chặn xe Tuyền lại nhưng Tuyền vẫn điều khiển xe máy đi khỏi. Sau đó, Tuyền mang theo cây xà beng quay ra định đánh nhau với Trung.

Nhưng khi đến nơi, Tuyền bị Tuấn và Trung cầm hung khí xông ra đánh bị thương. Lúc này, Năm từ trong nhà chạy ra cầm cây gỗ đánh lại nhóm Trung. Trong lúc hai bên ẩu đả, Năm té ngã thì bị Trung cầm ống tuýp sắt đâm chết.

Sau khi gây án, Trung và Tuấn đã tẩu thoát khỏi hiện trường và vứt bỏ hung khí trên đường chạy trốn. Ngày 14/4/2013, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh truy nã đối với Ngô Đức Trung. Qua truy lùng đến ngày 19/3/2015 Trung đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn quanh quẩn ở địa bàn TP.HCM.