Tử hình nữ bị cáo giết chồng hờ

Vốn là gái mại dâm có nhiều lần phải vào trại, trong một lần tức giận, Trần Thị Dung đã vung dao giết chồng, rồi phải lãnh án tử hình.

Tử hình nữ bị cáo giết chồng hờ

Vốn là gái mại dâm có nhiều lần phải vào trại, trong một lần tức giận, Trần Thị Dung đã vung dao giết chồng, rồi phải lãnh án tử hình.

Bị cáo ngất xỉu tại tòa khi nghe tuyên án

Bị cáo ngất xỉu tại tòa khi nghe tuyên án

Ngày 18/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Trần Thị Dung (44 tuổi, phường Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM) phạm tội “giết người”.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Văn Gái và Trần Thị Dung chung sống với nhau như vợ chồng tại phòng trọ số 25/18/6/30 Nguyễn Minh Châu, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Khoảng 18 giờ ngày 17/2/2009, giữa Dung và chồng nảy sinh mâu thuẫn về việc Dung tự ý bán chiếc xe xích lô dùng để hành nghề của ông Gái lấy 400.000 đồng. Thấy chồng “gây sự”, Dung dùng tay đánh chồng dẫn đến việc cả hai cãi vã, giằng co.

Thấy chồng lẳng lặng bỏ ra ngoài, Dung lấy một con dao Thái Lan dài khoảng 25cm chạy đuổi theo. Được khoảng 50 mét đến trước cửa nhà số 71 Nguyễn Minh Châu thì Dung đuổi kịp chồng và cả hai tiếp tục cãi vã.

Trong khi xô xát, Dung chửi tục và tiến lại gần vung dao đâm một nhát vào người chồng nhưng không trúng, Dung tiếp tục cầm dao đâm một nhát vào ngực làm ông Gái gục xuống rồi bỏ đi. Xong vừa đi được một đoạn thì Dung quay lại tiếp tục cầm dao đâm thêm hai nhát nữa vào người nạn nhân dẫn đến tử vong.

Tại tòa, Dung khai nhận hành vi phạm tội. Dung cho biết mình đã chung sống như vợ chồng với ông Gái được 10 năm. Do bị cáo nóng tính còn người đàn ông này hay nhậu nhẹt nên thường nảy sinh mâu thuẫn. Trước đó, Dung có mua cho chồng mấy chiếc xích lô để hành nghề kiếm sống nhưng người này đều đem bán cả, bị cáo giận quá nên mới “xử tội” chồng.

Sau khi nghị án, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo có nhân thân xấu, từ đó  HĐXX tuyên phạt Trần Thị Dung mức án tử hình về tội “giết người”.

PV

Theo VNN