Tử hình người đàn bà buôn ma túy và luôn thủ súng Colt trong nhà

ANTD.VN - Đầu mối cung cấp ma túy bị “tịt”, Hải nhanh chóng tìm mối hàng khác và để đề phòng bất trắc người đàn bà này luôn thủ sẵn 2 khẩu súng trong nhà.

Sau lần bị trì hoãn cách đây không lâu, ngày 25-9, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Hồng Hải (SN 1971, HKTT tại phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đồng phạm với Hải về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” còn có Trịnh Tuấn Anh (SN 1982, trú ở phường Kinh Dương, Lê Chân, Hải Phòng) nên cũng bị đưa ra tòa xét xử về tội danh này.

Và khép lại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Hải tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo phải chấp hành mức án chung là tử hình. Liên quan, Trịnh Tuấn Anh cũng bị áp dụng mức án tù chung thân.

Nguyễn Thị Hồng Hải cùng đồng phạm tại phiên tòa

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ tối 9-9-2016, tại tầng hầm một khu đô thị ở Hà Nội, CAQ Đống Đa phối hợp với lực lượng bảo vệ của tòa nhà bất ngờ kiểm tra chiếc ô tô taxi nghi vấn. Buộc phải rời khỏi xe, Trịnh Tuấn Anh nhanh chóng để lộ chiếc túi du lịch bên trong chứa 4 túi nilon đựng 981,260 gram Methamphetamine cùng 5 viên ma túy tổng hợp ở túi quần.

Từ lời khai của Trịnh Tuấn Anh, lực lượng đánh án lập tức “tập kích” căn hộ chung cư sang trọng ở khu đô thị  và nữ chủ nhân của căn hộ này chính là Nguyễn Thị Hồng Hải. Tại căn hộ của Hải, lực lượng công an tiếp tục thu giữ gần 5.700 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng Colt do Mỹ chế tạo, 1 khẩu súng tự chế, 77 viên đạn (trong đó có hàng chục viên đạn dùng cho súng quân dụng) và nhiều công cụ, phương tiện liên quan đến ma túy.   

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Nguyễn Thị Hồng Hải khai nhận, bắt đầu từ tháng 6-2016, nữ đối tượng này tham gia hoạt động mua bán trái phép chất ma túy “đá” từ Lạng Sơn về Hà Nội. Vậy nhưng khoảng 2 tháng sau đó thì nguồn cung cấp ma túy cho Hải bất ngờ bị “tịt ngòi”.

Tìm kiếm mối hàng mới, ngay sau đó Hải được đối tượng tên Vũ (không rõ lai lịch) giới thiệu mua bán ma túy với Trịnh Tuấn Anh. Sáng 9-9-2016, Hải gọi điện cho Vũ đặt 2 kilogram ma túy “đá” và hẹn giao hàng tại khu đô thị trên với giá 275 triệu đồng/kilogram.

Ấn định cuộc mua bán ma túy, tối cùng ngày nêu trên, Tuấn Anh mang hàng tới nhà Hải thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Tổng cộng, Hải và Tuấn Anh đã mua bán hơn 2,6 kilogram ma túy. Về số vũ khí bị thu giữ, Hải khai mua của đối tượng ở Hải Phòng với giá 5 triệu đồng từ trước đó.

Xét thấy hành vi của Nguyễn Thị Hồng Hải cùng đồng phạm là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội và cần thiết phải loại bỏ người đàn bà này ra khỏi đời sống xã hội, do đó sau nửa ngày xử án, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt các bị cáo với những mức án nghiêm khắc nêu trên.