Tử hình đối tượng đầu cơ ma túy để bán lẻ

ANTD.VN - Găm ma túy trong người, Hoàng phóng xe máy đi bán dạo nhưng bị bắt quả tang…

Ngày 12-12, đưa Nguyễn Văn Hoàng (SN 1976, trú ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo Điều 194-BLHS.

Tiến hành xử án, Tòa án Hà Nội làm rõ sáng 27-6-2017, tại một con ngõ thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, lực lượng Cảnh sát Phòng chống ma túy của CATP Hà Nội bắt quả tang Nguyễn Văn Hoàng giấu hơn 9 gram heroin trong người và đang trên đường đi bán lẻ.

Nguyễn Văn Hoàng tại phiên tòa

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng, lực lượng công an thu giữ thêm 43 cục bột màu trắng cũng là heroin được gói  cẩn thận với tổng trọng lượng 720,141 gram. Toàn bộ số ma túy bị thu giữ, Hoàng thừa nhận đều là của đối tượng vừa đầu cơ.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Hoàng khai tối 24-6-2017, bất ngờ có một người đàn ông xuất hiện tại nhà đối tượng với lý do nghe tin bố bị cáo bị vừa mất nên đến thắp hương, chia buồn. Trong cuộc chuyện trò, người đàn ông kia nói hai người từng quen biết nhau nên bảo Hoàng làm “đại lý” bán lẻ heroin để kiếm lời.

Ngay sau đó, đối tượng lạ mặt bán chịu cho Hoàng số ma túy bị thu giữ với giá 320 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận khi nào bán hết ma túy, Hoàng mới phải trả tiền đầu tư mua ma túy. Nhận hàng, Hoàng cất giữ trong nhà và lấy một ít ra sử dụng.

Kế đến, sáng 27-6-2017, Hoàng găm một phần heroin trong người và phóng xe máy đi bán dạo thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ quả tang. Theo bị cáo, vào thời điểm bị bắt đối tượng chưa tiêu thụ được tí heroin nào.

Xét thấy, hành vi của Nguyễn Văn Hoàng là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì đã buôn bán số lượng ma túy rất lớn và bị cáo từng có tiền án về hành vi tương tự nhưng không chịu tiến bộ nên cần thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất là loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.