TP. Hồ chí minh:
Tử hình 4 tên trong băng cướp dùng súng giết người cướp của
Sau nhiều ngày xét xử, chiều 27-4, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các tên trong băng cướp dùng súng K54 giết người và cướp tài sản hàng loạt trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong gần 2 năm (2004-2006).
Tổng hợp nhiều hình phạt, Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với tên cầm đầu băng cướp Huỳnh Văn Hòa (40 tuổi) và đồng phạm tích cực của y là Trần Hải Trung (31 tuổi) về các tội “Giết người, Cướp tài sản, Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Hai tên khác cùng lĩnh án tử hình là Nguyễn Văn Tuấn (39 tuổi) và Trần Minh Phương (41 tuổi) về tội “Giết người, Cướp tài sản”. Án chung thân dành cho các tên: Nguyễn Văn Hoàng (49 tuổi), Nguyễn Văn Hải (41 tuổi), Lâm Văn Tuấn (36 tuổi).
Bị cáo Lê Minh Tân (33 tuổi), Trần Ngọc Long (49 tuổi), Đặng Văn Mạnh (25 tuổi) cùng lĩnh mức án 30 năm tù. Tên Lê Đình Tám (44 tuổi) lĩnh án 24 năm tù, Nguyễn Cẩm Hiền (31 tuổi) lĩnh án 20 năm tù, Nguyễn Hữu Hào (29 tuổi) lĩnh mức án 19 năm tù, Lâm Ngọc Thuận (26 tuổi) lĩnh án 14 năm tù, Dương Thanh Tân (53 tuổi) lĩnh án 12 năm tù, Nguyễn Hoàng Long (29 tuổi) lĩnh án 10 năm 6 tháng tù, Lưu Ngọc Tâm (32 tuổi) lĩnh án 8 năm tù, Huỳnh Văn Sang (38 tuổi) lĩnh án 5 năm tù, Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi) lĩnh án 1 năm 4 tháng 29 ngày tù và tên Huỳnh Ngọc Thanh (34 tuổi) lãnh án 1 năm tù treo.
Theo cáo trạng, từ tháng 6-2004 đến cuối tháng 1-2006, Huỳnh Văn Hòa đã chỉ huy đồng bọn dùng súng K54 (mua tại Campuchia) thực hiện 11 vụ án: Giết người, Cướp tài sản, Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Theo HĐXX, đây là băng cướp có tổ chức, tập hợp nhiều đối tượng có tiền án tiền sự, tiến hành trong thời gian dài, dùng vũ khí quân dụng để uy hiếp, chiếm đoạt mạng sống và tài sản con người. Mức độ vụ án “đặc biệt nghiêm trọng” nên cần phải áp các khung hình phạt tương ứng với các hành vi mà bọn tội phạm đã gây ra.
(Theo TTXVN)