Tự hào Phụ nữ Công an Thủ đô

(ANTĐ) - Sáng 29-6, Đại hội Đại biểu Phụ nữ CATP lần thứ XV (nhiệm kỳ 2011-2016) đã đạt nhiều thành công tốt đẹp. Đại hội cũng đã bầu những hội viên ưu tú, xuất sắc nhất tham dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XIV.
 Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh – Ủy viên Thường vụ thành ủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh – Ủy viên Thường vụ thành ủy – Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2006-2011 vừa qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, của Đảng ủy  – Ban Giám đốc CATP, sự chỉ đạo của Ban công tác phụ nữ CAND, công tác hội và phong trào phụ nữ CATP đã thực sự đổi mới về phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Công an thành phố. Việc giáo dục hội viên về chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống đạo dức, ý thức tổ chức kỷ luật và lối sống cho hội viên được tổ chức đạt hiệu quả.

Những thành tích, kết quả công tác Hội và phong trào Phụ nữ đạt được trong nhiệm kỳ qua của gần 1.300 hội viên nữ CATP, đã góp phần xứng đáng và quan trọng trong công tác XDLL Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn ANCT và TTATXH ở Thủ đô.

 Nhiều tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” đặc sắc của hội viên nữ Công an Thủ đô gửi tới Đại hội
 Nhiều tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” đặc sắc của hội viên nữ Công an Thủ đô gửi tới Đại hội

 Nhiều tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” đặc sắc
của hội viên nữ Công an Thủ đô gửi tới Đại hội

Tại Đại hội, tham luận của Hội phụ nữ  phòng PC53, PC 64, PA81 đã thực sự mang lại một luồng gió mới trong suy nghĩ của hội viên, và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các hoạt động của phụ nữ CA Thủ đô trong nhiệm kỳ 2011-2016. Các tham luận đều khẳng định: Với vai trò là người nữ chiến sỹ CAND, lại đảm đương thiên chức làm vợ, làm mẹ, các chị sẽ luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho, cũng như chăm lo chu đáo cho gia đình mình trong nhiệm kỳ mới 2011-2016.

Qua Đại hội này, nhiều ý kiến tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần tứ XI cũng đã được các Hội viên nữ của CATP tập hợp để gửi tới Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XIV.

 Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh – Ủy viên Thường vụ Thành ủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chúc mừng Ban Công tác Phụ nữ CATP khóa XV (nhiệm kỳ 2011 – 2016) gồm 11 ủy viên.

Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh – Ủy viên Thường vụ Thành ủy – Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc CATP chúc mừng Ban Công tác Phụ nữ CATP khóa XV
(nhiệm kỳ 2011 – 2016) gồm 11 ủy viên.

Phát biểu tại Đại hội Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh – Ủy viên Thường vụ Thành ủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đánh giá cao những đóng góp của Hội viên nữ Công an Thủ đô trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng chỉ ra những một số tồn tại như: Hiệu quả  một số hoạt động phong trào của Hội cấp cơ sở còn chưa đồng đều; tính chủ động sáng tạo, vai trò tham mưu của cán bộ làm công tác phụ nữ còn hạn chế, một số bộ phận cán bộ, hội viên còn có tư tưởng  trung bình chủ nghĩa, trong công tác và rèn luyện…

Đại hội Đại biểu Phụ nữ CATP lần thứ XV cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ  thành phố Hà Nội lần thứ XIV.

Ban công tác phụ nữ CATP cũng đã ra mắt 11 ủy viên của nhiệm kỳ 2011-2016, với phương châm hành động là “Phát huy truyền thống Công an Thủ đô anh hùng, Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo. Nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức Hội, góp phần thực hiện bình đẳng giới, vì ANTT của Thủ đô”.