Từ chiếc xe Piaggio đeo biển giả, lộ ổ nhóm chuyên trộm cắp

ANTD.VN - Gã đàn ông lắp biển giả vào chiếc xe máy vừa trộm được rồi thản nhiên di dạo đêm, đã bị lực lượng Cảnh sát tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Ngày 19-4, Cơ quan CSĐT – CAQ Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thanh Tuấn (SN 1983, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Phan Thanh Tuấn tại cơ quan Công an

Trước đó, khoảng 1h30 sáng 12-3, tổ tuần tra kiểm soát của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Láng Hạ, quận Đống Đa phát hiện một nam giới điều khiển xe Piaggio màu đỏ, biển kiểm soát: 98B1-29634 có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành yêu cầu dừng xe, qua kiểm tra hành chính phát hiện nam thanh niên mang theo kìm thủy lực và vam phá khóa, dao. Lập tức, nam thanh niên và phương tiện được đưa về Công an phường Láng Hạ để đấu tranh.

Các công cụ đối tượng sử dụng đi gây án

Tại trụ sở Công an phường, nam thanh niên được xác định Phan Thanh Tuấn. Đối tượng khai nhận khoảng 15h30 chiều 1-3, anh ta cùng đồng bọn mang theo vam phá khóa đã trộm cắp được chiếc xe Piaggio màu đỏ ở ngõ Trung Tiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa. Sau khi lấy được xe, các đối tượng đã thay biển số giả để sử dụng.

Qua đấu tranh khai thác mở rộng, Tuấn khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Đống Đa và quận Ba Đình (Hà Nội). Mỗi lần gây án, đối tượng thường đi hai người, mang theo kìm cộng lực, vam phá khóa và nhiều dụng cụ khác.

Cụ thể, vào chiều 6-1, Tuấn đã trộm được 1 chiếc xe máy Honda Wave màu xanh ở ngách 33/1, ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng. Tiếp đó, ngày 3-3, các đối tượng trộm được 1 chiếc xe Honda Wave trên phố Linh Lang, quận Ba Đình. Một tuần sau đó, nhóm này “ăn hàng” được chiếc xe Honda Wave ở phố Kim Mã.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng liên quan.