TP.HCM:

Truy xét nhóm người chém lìa bàn tay khiến nam thanh niên tử vong

ANTD.VN - Hai thanh niên ngồi cùng xe máy đang đi trên đường thì bất ngờ bị nhóm đối tượng lao tới chém tới tấp khiến một người bị lìa bàn tay dẫn đến tử vong, người còn lại bị thương nhập viện cấp cứu. Công an đã xác định được nhóm người gây án.

Ngày 23-1, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan, Công an TP.HCM truy xét vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Hiện Công an đã xác định được những đối tượng gây án và đang truy xét.

Theo đó, rạng sáng 22-1, người dân đi tập thể dục tại bãi đất trống thuộc ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn thì tá hỏa phát hiện một nam thanh niên đã tử vong tại đây cạnh một chiếc xe máy mang BKS: 29Y1-651.96, bàn tay nạn nhân này bị chém đứa lìa. Bên cạnh đó, người dân còn phát hiện một nam thanh niên khác cũng bị chém trọng thương, nên đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan Công an.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định được nạn nhân tử vong là Vũ Đức Thịnh (SN 1989) và người bị thương là Huỳnh Bá Thiên Ân (SN 1993, cùng ngụ huyện Hóc Môn).

Tại bệnh viện, Ân đã ổn định tinh thần cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc anh cùng nạn nhân Thịnh đang trên đường đi chơi về đến địa điểm trên thì bị 2 đối tượng chưa rõ lai lịch chạy theo cầm hung khí chém đứt lìa bàn tay trái của Thịnh khiến nạn nhân ngã xe, bất tỉnh. Lúc này, Ân vùng dậy bỏ chạy cũng bị 2 đối tượng trên đuổi theo chém nhiều nhát vào người bất tỉnh.

Sau đó, các đối tượng bỏ đi. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra.