Truy xét nhanh vụ giết người, cướp tài sản ở thị xã Sơn Tây

ANTD.VN - Phát hiện anh H. đang dừng xe nói chuyện điện thoại ở nhà chờ xe đưa đón học sinh, hai anh em Học và Hằng áp sát anh H. và dùng tuốc nơ vít đâm thẳng vào cổ nạn nhân để cướp chiếc xe Honda Wave…

Đối tượng Hằng (áo phông) và Học cùng tang vật của vụ án

Ngày 17-5, cơ quan CSĐT - CATX Sơn Tây, TP Hà Nội cho biết, hai nghi can liên quan đến vụ giết người, cướp tài sản vào đêm 26-4 đã bị bắt tạm giam. Cơ quan công an cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h40 tối 26-4-2019, tại khu vực nhà chờ xe đưa đón học sinh trên đường TL 416 (thuộc thôn Nghĩa Sơn, xã Kim Sơn, TX Sơn Tây), anh Nguyễn Bá H. ( SN 1998, trú tại thôn Lòng Hồ, xã Kim Sơn) trong lúc đang dừng xe máy đứng nói chuyện điện thoại, thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi trên  chiếc xe máy Honda Dream dùng tuốc nơ vít đâm 1 nhát vào vùng cổ bên trái.

Cú đâm trên của hai đối tượng khiến anh H. đứt động mạch cảnh, mất nhiều máu. Ngay sau đó, hai đối tượng đã cướp đi chiếc xe máy của anh H. có nhãn hiệu Honda Wave màu trắng, BKS: 29U1-367.65 rồi tẩu thoát.

Bị đâm bất ngờ, anh Nguyễn Bá H. cố gắng hô hoán mọi người giúp đỡ, đồng thời đuổi theo đối tượng gây án được khoảng gần 100m thì gục ngã. Ngay sau đó, anh H. được người dân đưa đến Bệnh viện Quân y 105 cấp cứu rồi chuyển xuống Khoa hồi sức tích cực bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị. Hiện anh H. vẫn trong tình trạng hôn mê, nguy cơ tử vong rất cao.

Sau khi xảy ra vụ án, nhận được tin báo, Ban chỉ huy CATX Sơn Tây đã tích cực phối hợp với phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội, Cục Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Sau gần 20 ngày tập trung xác minh, điều tra, truy xét và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 13-5-2019, CATX Sơn Tây đã triệu tập 2 đối tượng nghi vấn gồm: Nguyễn Xuân Học (SN 1988, có 1 tiền sự đi cai nghiện bắt buộc năm 2010) và  Nguyễn Xuân Hằng (SN 1987, có 2 tiền án trộm cắp tài sản và 1 tiền sự cai nghiện bắt buộc), cùng trú tại thôn Phú Yên, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội, là anh em ruột.

Tại cơ  quan công an, cả 2 đối tượng ban đầu tỏ ra khá lỳ lợm, không chịu khai nhận. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh và trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng trên đã khai nhận là thủ phạm gây ra vụ trọng án “Giết người” và “Cướp tài sản” xảy ra đêm 26-4, tại thôn Nghĩa Sơn, xã Kim Sơn, TX Sơn Tây.

Quá trình điều tra, CATX Sơn Tây đã thu hồi tang vật chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng, BKS: 29U1-367.65 của nạn nhân. Sau khi gây án, các đối tượng đã mang chiếc xe này sang địa bàn xã Vĩnh Lạc (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) tháo BKS vứt xuống ao cùng chiếc tuốc nơ vít mà Hằng và Học sử dụng để gây án.

Mở rộng vụ án, hai đối tượng còn khai nhận, trước đó đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản tại địa bàn huyện Phúc Thọ, Hà Nội và huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tang vật cơ quan điều tra thu hồi gồm 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S màu tím than. Khi gây án, các đối tượng đeo khẩu trang che mặt và dán kín BKS chiếc xe máy Dream II, mang BKS: 33P4-7568 của mình để tránh bị phát hiện.