Truy tố đường dây đánh bạc trên biển

(ANTĐ) - Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, truy tố 3 đối tượng về tội danh nêu trên, gồm: Nguyễn Triệu Đức, trú ở phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa; Phạm Như Khoa và Nguyễn Vinh Sinh, cùng trú tại quận Hoàn Kiếm. Cáo trạng của Viện KSND Tối cao xác định, số tiền mà các con bạc này giao dịch lên đến gần 10 tỷ đồng.

Truy tố đường dây đánh bạc trên biển

Số tiền “giao dịch” lên đến gần 10 tỷ đồng

(ANTĐ) - Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, truy tố 3 đối tượng về tội danh nêu trên, gồm: Nguyễn Triệu Đức, trú ở phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa; Phạm Như Khoa và Nguyễn Vinh Sinh, cùng trú tại quận Hoàn Kiếm. Cáo trạng của Viện KSND Tối cao xác định, số tiền mà các con bạc này giao dịch lên đến gần 10 tỷ đồng.

Như Báo ANTĐ đưa tin, khoảng cuối tháng 11-2008, cơ quan CSĐT Bộ Công an nắm được thông tin về đường dây đánh bạc lớn do Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh “sự” điều hành. Phương thức hoạt động của đường dây này là đánh bạc qua Internet, cá độ bóng đá và đánh bạc trên biển dưới hình thức đi du lịch bằng tàu thủy. Lần lượt sau đó, 3 đối tượng Đức, Khoa, Vinh đã bị cơ quan công an bắt giữ. Nhân vật quan trọng trong đường dây đánh bạc này là Hạnh “sự” đã bỏ trốn và bị CQĐT ra quyết định truy nã.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an làm rõ bộ ba Đức-Khoa-Sinh đã hàng chục lần đánh bạc với nhau bằng trò cá độ và phần thắng luôn thuộc về Đức. Sát phạt với nhau qua mạng Internet chán, các con bạc này, dưới sự “hướng dẫn” và tham gia của Hạnh “sự”, đã rủ nhau mua vé tàu thủy đi du lịch trên biển để đánh bạc. Được biết, vụ án này sẽ được Viện KSND Tối cao ủy quyền cho Viện KSND TP Hà Nội giữ quyền công tố khi xét xử tại TAND TP Hà Nội.

H.Quân