Truy tố đối tượng cùng đồng bọn trộm gần 80 lượng vàng

ANTD.VN -Ngày 13-8, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Tấn Sang (SN 1990, trú xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) về tội Trộm cắp tài sản. Đồng phạm với Sang là Đậu Bá Đức (SN 1990, trú xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Hiện đối tượng này đã bỏ trốn và bị văn phòng Interpol – Việt Nam ra Lệnh truy nã quốc tế.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, vào khoảng 12h ngày 11/7/2017, Sang điều khiển xe máy chở Đức đi từ xã Ea Khal về thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’Leo.

Khi đi đến thôn 7 (xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo), Sang và Đức thấy nhà anh N.V.T. vắng người nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Lúc này, Đức vào nhà anh T. còn Sang đứng ở ngoài đường cảnh giới.

Sau khi trèo vào nhà anh T., Đức trộm được 76,4 lượng vàng (gồm 70 lượng vàng miếng, loại vàng 99,99%, trọng lượng mỗi miếng là 1 lượng, nhãn hiệu SJC, Thăng Long và một số nhãn hiệu khác; 5 miếng vàng lá hiệu Kim Thanh, loại vàng 96%, mỗi lá 1 lượng; 7 nhẫn tròn, mỗi nhẫn 2 chỉ vàng).

Ảnh minh họa

Sau khi trộm được số tài sản trên, Đức chia cho Sang 30,4 lượng vàng. Với số vàng được chia, Sang mang xuống TP.HCM và TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bán được số tiền 897 triệu đồng.

Số tiền trên, Sang gửi 530 triệu đồng cho 4 người thân trong gia đình nhờ cất giữ, số còn lại đối tượng tiêu xài vào mục đích cá nhân. Đến ngày 26/1, Sang đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Đối tượng Sang từng bị Tòa án huyện Ea H’leo và Toà án TP.Buôn Ma Thuột tuyên phạt 3 bản án với mức án 6 năm 4 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản và tội Cướp giật tài sản.

Ngày 11/12/2014, Sang chấp hành xong hình phạt tù. Tuy nhiên, khi vừa mới được xóa án tích, Sang lại tiếp tục phạm tội.