Truy tố 3 đối tượng bắt cóc con nợ sau khi không đòi được nợ

ANTD.VN -Ngày 10/7, VKSND huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can: Trịnh Văn Tài (SN 1981, trú tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông), Trương Văn Tình (SN 1985, quê tỉnh Thanh Hóa) và Đinh Hữu Tiến (SN 1985, trú tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) về tội “Bắt người trái pháp luật”.

Theo cáo trạng, vào sáng 26/3/2019, Tài nhận được tin ông Đặng Quang Đang hiện nay đang bán phân tại huyện Ea H'Leo (tỉnh Đắk Lắk). Do trước đây, ông Đang còn nợ Tài 5.500kg cà phê nhân xô, nợ Tình số tiền 175 triệu đồng và nợ Tiến số tiền 7 triệu đồng, nhưng đã lâu không trả nợ nên Tài đã rủ Tình đi đòi nợ ông Đang. Sau đó, Tình rủ Tiến cùng đi đòi nợ.

Lúc này, Tiến điều khiển xe ô tô BKS: 48A-067.07 chở Tài và Tình từ huyện Đắk Song đến huyện Ea H'Leo để đòi nợ ông Đang. Đến khoảng 15h30’ ngày 26/3/2019, Tiến chở Tài và Tình đến nhà ông Nguyễn Văn Hiến (trú tại thôn 9, xã Ea H'Leo, huyện Ea H'Leo) gặp ông Đang. Tại đây, Tiến, Tài và Tình yêu cầu ông Đang phải trả nợ nhưng ông Đang nói chưa có tiền trả. Do đó, Tiến dùng tay tát vào mặt ông Đang một cái.

Các đối tượng Tài (áo sơ mi) và Tình (áo thun) tại cơ quan Công an

Tiếp đó, Tài và Tình yêu cầu ông Đang phải đi theo họ về huyện Đắk Song để giải quyết việc trả nợ nhưng ông Đang không đi. Ngay sau đó, Tài đã dùng tay năm cổ áo lôi ông Đang đứng dậy, còn Tình dùng tay kẹp tay ông Đang kéo đi. Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Diệp (là người cùng đi bán phân với ông Đang) đến can ngăn nhưng không được. Sau đó, Tài và Tình đã dùng tay kẹp 2 tay và lôi kéo ông Đang ra ngoài, rồi đưa lên xe ô tô BKS: 48A-067.07 do Tiến điều khiển đứng chờ sẵn. 

Sau đó, Tiến điều khiển xe ô tô chở ông Đang cùng Tài và Tình theo hướng Gia Lai đi Đắk Lắk trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Chứng kiến sự việc xảy ra, bà Diệp đã gọi điện báo cho Công an huyện Ea H'Leo. Khi xe ô tô do Tiến điều khiển đi đến địa phận xã Cuôr Đăng (huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk), thì bị Công an huyện Ea H'Leo phối hợp với Phòng Cảnh giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ người và phương tiện. Đồng thời, đưa về Công an huyện Ea H'Leo để điều tra làm rõ vụ việc.