Truy tìm người bị hại 3 vụ trộm trong nhà nghỉ

ANTD.VN - CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ Trộm cắp tài sản xảy ra trong 3 nhà nghỉ trên địa bàn thành phố, diễn ra trong tháng 6 và tháng 7-2016.

Khoảng 13h ngày 14-7, tại phòng 504 khách sạn Hoàng Gia, địa chỉ phố Tây Kết, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng; đối tượng Vương Công Sơn (SN 1990), trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, đến thuê phòng nghỉ rồi lẻn sang phòng khác, lấy trộm trong tủ quần áo 1 túi đen bên trong có máy tính xách tay nhãn hiệu Lenovo, 1 máy ảnh Canon, điện thoại di động nhãn hiệu Huawei, 1 nhẫn vàng tây, 2 cục sạc dự phòng của ĐTDĐ, 2 thẻ nhớ, 1 hộ chiếu và 1 triệu đồng.

Qua đấu tranh, Sơn khai nhận khoảng giữa tháng 6-2016, đối tượng thuê 1 phòng và trộm cắp 1 chiếc điện thoại di động Nokia cảm ứng và 1 đồng hồ đeo tay nam tại 1 phòng ở nhà nghỉ Sắc Màu, địa chỉ số 30 ngõ 19 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trước đó, khoảng đầu tháng 6-2016, Sơn thuê phòng ở nhà nghỉ Love, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, trộm cắp 1 điện thoại Samsung ở phòng trên tầng 3.

Trước khi bị bắt, khoảng đầu tháng 7-2016, Sơn trộm cắp 1 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Omega tại quầy lễ tân nhà nghỉ Trúc Mai; địa chỉ ô 18 lô 4B Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

Đề nghị ai là người bị hại trong các vụ việc trên, đến Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hai Bà Trưng trình báo, cung cấp thông tin. Liên hệ đ/c Viết.