Truy quét tội phạm cờ bạc, ma túy tại địa bàn ven đô

ANTD.VN - Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn trước trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, CAH Thạch Thất, Hà Nội đã tổ chức đấu tranh, truy quét các ổ nhóm tội phạm.

Ngày 20-1, Thượng tá Trần Khải Hoàn, Trưởng CAH Thạch Thất cho biết trong thời gian diễn ra cao điểm, các đội nghiệp vụ đã xóa nhiều tụ điểm đánh bạc, ma túy, mại dâm... bắt giữ hàng chục đối tượng, góp phần giữ ổn định địa bàn, bình yên cho nhân dân.

Truy quét ổ nhóm cờ bạc

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội về tập trung đấu tranh, xử lý với các hành vi vi phạm pháp luật và thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, CAH Thạch Thất đã nghiêm túc triển khai với nhiều biện pháp đồng bộ.

Qua quá trình nắm địa bàn, các trinh sát của CAH Thạch Thất phát hiện nhiều ổ nhóm tụ tập đánh bạc, mua bán ma túy.... tại nhà dân hoạt động vào ban ngày, khá kín kẽ. Ngay sau đó, Lãnh đạo CAH Thạch Thất đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tổ chức phá các tụ điểm, bắt giữ các đối tượng.

Ngày 23-12-2018, CAH Thạch Thất đã triệt phá một ổ nhóm đánh bạc tại thôn Yên Lỗ, xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất. Thu giữ tang vật khoảng 20 triệu đồng, một bộ bát, đĩa và nhiều vật chứng liên quan khác. Cơ quan công an xác định đối tượng cầm cái chơi xóc đĩa là Hoàng Văn Nam (SN 1986, trú tại xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất).

Đối tượng Hoàng Văn Nam trong vụ đánh bạc ở xã Cẩm Yên

Các đối tượng đánh bạc chủ yếu là công nhân, tham gia sát phạt nhau tại địa điểm chơi là chỗ khuất nẻo, vắng người qua lại ở xã Cẩm Yên hòng che mắt cơ quan chức năng.

4 ngày sau đó, vào khoảng 15h ngày 27-12-2018, CAH Thạch Thất phối hợp Công an xã Hữu Bằng phát hiện và bắt quả tang tại nhà ông Nguyễn Duy Lâm (SN 1937, trú tại xã Hữu Bằng) có 8 đối tượng đang sát phạt nhau trên 2 chiếc bạc dưới hình thức “đánh chắn”.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ trên 2 chiếu bạc tổng số tiền gần 15 triệu đồng; Trong đó, chiếu bạc do Nguyễn Duy Lâm cầm đầu là hơn 11 triệu đồng.

Quá trình đấu tranh, làm rõ, Cơ quan CSĐT - CAH Thạch Thất đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Lâm (SN 1937) về hành vi đánh bạc và gá bạc; khởi tố Phan Văn Đạo (SN 1983), Phan Lạc Hưng (SN 1976) và Nguyễn Hữu Trung (SN 1983), cùng trú tại huyện Thạch Thất về hành vi đánh bạc.

Đối với 4 đối tượng khác có tham gia đánh bạc, do mức độ và tính chất ít nghiêm trọng nên Cơ quan CSĐT - CAH Thạch Thất đã lập hồ sơ xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Bắt 6 vụ tàng trữ, mua bán chất ma túy

Cùng với việc tập trung đánh trúng vào các ổ nhóm cờ bạc, CAH Thạch Thất cũng đã xây dựng kế hoạch truy quét tội phạm về ma túy. Theo đó, ngày 5-1, tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy CAH Thạch Thất bất ngờ kiểm tra một ngôi nhà tại thôn Hoàng Xá, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hương (SN 1986, trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất) đang cất giấu 1 túi nilon ma túy, loại heroin trong túi áo khoác.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Hương 

Tiến hành khám xét nơi ở của Hương, CAH Thạch Thất thu giữ 23 gói giấy có kích thước khác nhau đều chứa chất bột màu trắng và 2 chiếc cân điện tử, cùng một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hương khai đã mua số ma túy trên của một đối tượng lạ ở khu vực thị xã Sơn Tây với giá 2,5 triệu đồng để sử dụng.

Cơ quan CSĐT - CAH Thạch Thất đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hương để tiếp tục đấu tranh làm rõ. Được biết, đối tượng này đã có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 17h50 ngày 16-12-2018, tại khu vực cây xăng Bình Yên, thôn Vân Lôi, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy CAH đã phối hợp với Công an xã Bình Yên kiểm tra Lê Danh Quý (SN 1993, trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện đối tượng đang có hành vi mua bán chất ma túy. Tang vật thu giữ là 1 gói nilon bên trong có 50 viên nén hình trụ tròn, được cất giấu trong túi quần của Quý.

Các đơn vị nghiệp vụ CAH Thạch Thất triển khai lực lượng truy quét tội phạm

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định các viên nén là ma túy tổng hợp loại MDMA, có trọng lượng 12,8 gam. CAH Thạch Thất đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngoài các vụ việc trên, trong các ngày từ 19-12-2018 đến ngày 7-1-2019, CAH Thạch Thất đã bắt 3 vụ với 3 đối tượng khác đang có hành vi tàng trữ chất ma túy tại các địa bàn thuộc huyện Thạch Thất. Các đối tượng gồm Hoàng Anh Tùng (SN 1990, trú tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất), Phùng Đức Huấn (SN 1994, trú tại xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) và Nguyễn Văn Huân (SN 1992, trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất).

Trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Ngọc Lân, Phó trưởng CAH Thạch Thất cho biết: “Sau khi nhận được chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, CAH Thạch Thất đã triển khai các kế hoạch phù hợp với địa bàn. Từ ngày 30-11 đến 15-12-2018, CAH Thạch Thất đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện để đấu tranh trấn áp tội phạm.

Bắt đầu 15-12, các lực lượng đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm. Ngay từ đầu cao điểm, triệt phá nhiều ổ nhóm hình sự, bắt giữ nhiều đối tượng được nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong đó, các đội nghiệp vụ đã bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hơn 20 đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đối tượng mua bán động vật quý hiếm, 1 đối tượng môi giới mại dâm, 2 đối tượng truy nã, 3 vụ trộm cắp tài sản, 6 vụ mua bán tàng trữ chất ma tuý, đưa 10 đối tượng đi cai nghiện, xác lập 5 vụ án hình sự trọng điểm đưa ra xét xử điểm để răn đe phòng ngừa chung.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP, CAH Thạch Thất đã đồng loạt ra quân kiểm tra, nhắc nhở những cơ sở vi phạm và tái vi phạm, không để các cơ sở có cơ hội vi phạm pháp luật”.