Truy "nóng" nhóm cướp liên tỉnh sau gần một tuần gây án

ANTD.VN - Vừa ra tù, Dũng và Thế bỏ nhà ra ngoài thuê trọ để tiện bề gây án cướp và trộm cắp tài sản... Tuy nhiên, cả hai không ngờ rằng, chỉ sau chưa đầy 1 tuần gây án ở huyện Ba Vì, Hà Nội trở về khu nhà trọ ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã bị các trinh sát Đội CSHS - CAH Ba Vì phát hiện, bắt giữ...

Dũng, Thế và phương tiện gây án

Ngày 27-6, cơ quan CSĐT - CAH Ba Vì, TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Dũng (SN 1978) và Đinh Quang Thế (SN 1991) cùng trú tại khu 1, xã Minh Côi, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ để phục vụ công tác điều tra, liên quan đến hàng loạt vụ cướp xảy ra trên địa bàn và tỉnh - thành lân cận.

Những tên cướp táo tợn

Trước đó, ngày 16-6, cơ quan CSĐT - CAH Ba Vì tiếp nhận thông tin về việc chị Chu Thị D (SN 1986, ở xã Phú Sơn, huyện Ba Vì) một mình điều khiển chiếc xe máy Sirius di chuyển theo hướng Trung Hà - Sơn Tây. Khi đi đến gần khu vực xã Cao Thượng, huyện Ba Vì, bất ngờ chị D bị hai nam thanh niên đi xe máy phân khối lớn, bịt mặt di chuyển theo hướng ngược lại áp sát, ép xe vào vệ đường rồi dùng dao, gậy, súng điện khống chế, cướp tài sản.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy CAH Ba Vì đã có cuộc họp khẩn cấp. Đại tá Kiều Quang Phương, Trưởng CAH Ba Vì nhận định, các đối tượng gây án rất manh động, sử dụng nhiều loại hung khí nguy hiểm và nếu không triệt phá sớm sẽ gây tâm lý hoang mang cho người dân, mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngay sau đó, chuyên án triệt phá ổ nhóm cướp này cũng được xác lập. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Ngô Tiến Bắc, Phó trưởng CAH Ba Vì, các trinh sát dày dạn kinh nghiệp của Đội CSHS - CAH đã được chỉ đạo tham gia phá án.

Trung tá Hà Huy Bình, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Ba Vì cho biết, qua nắm bắt và sàng lọc đối tượng nghi vấn, tổ công tác xác định nhóm đối tượng này rất có thể là người ngoại tỉnh đến gây án. Bằng các biện pháp kỹ thuật đồng bộ, sau gần một tuần (từ 16 đến 22-6), các trinh sát đã tiếp cận và bắt giữ các đối tượng gây án gồm Nguyễn Anh Dũng và Đinh Quang Thế tại khu nhà trọ ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dũng và Thế khai nhận do quen biết nhau từ trước, sau khi chấp hành xong án phạt tù Dũng và Thế không có công ăn việc làm, cần tiền ăn chơi nên rủ nhau đi cướp.

Khoảng 19 giờ ngày 15-6, Dũng điều khiển xe máy Exciter, BKS: 19G1 - 053.56 chở theo Đinh Quang Thế mang theo súng bắn điện, gậy rút 3 khúc, 1 con dao nhọn, vam phá khóa xe máy hình chữ T và một số vật dụng khác đi dọc tuyến QL32 hướng Sơn Tây - Trung Hà “săn mồi”.

Đến khoảng 2h ngày 16-6, khi đang đi gần khu vực Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì, Dũng và Thế phát hiện chị D một mình đi xe máy theo hướng Trung Hà - Sơn Tây chiều ngược lại nên quay xe bám theo.

Khi đến địa phận thôn Nam An, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì thấy vắng vẻ, không người qua lại, 2 bên đường là cánh đồng, Dũng tăng ga vượt lên và ép xe của chị D vào lề đường.

Bất ngờ, Thế nhảy xuống xe một tay cầm súng bắn điện, một tay cầm con dao nhọn dí vào người chị D khống chế. Lúc này, Dũng cũng xuống xe cầm theo gậy rút 3 khúc cùng Thế đe dọa chị D “nộp”  hết tài sản cho bọn chúng.

Do sợ hãi, chị D đưa cho Dũng hơn 1 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại di động OPPO F1 màu nâu. Sau khi cướp được tài sản, Dũng và Thế đã cùng nhau lên xe bỏ chạy về hướng Cầu Vĩnh Thịnh đi sang TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Súng điện và dao nhọn cùng các vật dụng được các đối tượng sử dụng để khống chế người dân cướp và trộm cắp tài sản

Thủ đoạn tinh vi

Chiều 17-6, Thế mang chiếc điện thoại di động OPPO F1 bán cho cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại di động của anh Nguyễn Văn Dũng (ở xã Minh Côi, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) được 1 triệu đồng.

Nhớ lại hành trình truy bắt các đối tượng trong vụ cướp này, Trung tá Hà Huy Bình cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin của bị hại, qua biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác tham gia phá án nhận định rất có thể đối tượng gây án từ tỉnh ngoài đến địa bàn hoạt động trộm cướp theo kiểu lưu động.

Theo thông tin của bị hại cung cấp về đối tượng gây án khá mờ nhạt như chiếc xe các đối tượng sử dụng qua xác minh xe gắn biển số giả, không có trong thực tế. Trước khi gây án bịt kín mặt, dùng hung khí nguy hiểm để khống chế bị hại... cho thấy đây là nhóm cướp khá chuyên nghiệp.

Qua điều tra cho thấy, những bị hại được nhóm Dũng nhắm tới đa số là phụ nữ, thời gian gây án vào sáng sớm khi họ đi chợ và những địa điểm được chúng thực hiện cướp là đoạn đường vắng vẻ, xa nhà dân. Đặc biệt, qua lời khai của các đối tượng, trước khi gây án, các đối tượng nghiên cứu trước địa điểm kỹ càng.

Cũng theo Trung tá Hà Huy Bình, các đối tượng trong vụ án này đều có tiền án, tiền sự hoạt động gây án với phương thức thủ đoạn chuyên nghiệp, tinh vi xảo quyệt gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Theo tài liệu của cơ quan công an, cả Dũng và Thế năm 2012 đã bị TAND huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ xử phạt 7 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Đến tháng 2-2018 thì được tha tù liền rủ nhau thuê nhà trọ ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để đi cướp và trộm cắp tài sản.

Với phương thức hoạt động lưu động, gây án xong lại về nơi trọ nên các đối tượng tự tin khó có thể bị phát hiện bắt giữ. Tuy nhiên, ngày 22-6, lực lượng tham gia phá án trà trộn vào khu trọ của Dũng và Thế, khi phát hiện chính xác đối tượng đã ập tới, cả Dũng và Thế đứng “chôn” chân chưa hiểu chuyện gì thì bị các trinh sát sử dụng các động tác võ thuật điêu luyện quật ngã, khống chế thành công.

“Trước khi bị dẫn giải về cơ quan công an, Dũng đã quay lại hỏi các trinh sát, vì sao các anh lần ra chúng em nhanh đến vậy?... Dũng khai nhận, trước khi ra tù, ngoài vụ cướp trên, cả hai đối tượng còn gây ra 1 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Ba Vì và 2 vụ cướp khác tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ nhưng đều trót lọt”, Trung tá Hà Huy Bình cho biết.

Từ thực tế các vụ án xảy ra thời gian gần đây, Trung tá Hà Huy Bình khuyến cáo, người dân nếu có việc phải ra đường vào đêm khuya, sáng sớm cần phải đề cao cảnh giác, tránh mang nhiều tài sản có giá trị ra ngoài một mình. Nếu xảy ra tình huống tương tự như trên, người dân cần bình tĩnh để bảo toàn tính mạng, sức khoẻ và ghi nhớ đặc điểm đối tượng.

Trung tá Hà Huy Bình cũng cho biết thêm, nhằm hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng CSHS (18-4-1946 /18-4-2018) và 73 năm ngày truyền thống CAND (19-8-1945/19-8-2018), ngoài vụ việc trên, thời gian gần đây, lực lượng CAH Ba Vì đã khám phá một số vụ án khác trên địa bàn, đem lại sự bình yên cho người dân trên quê hương Núi Tản.